Trung Quốc tuyên bố "nóng" giữa lúc Nga, Ukraine lao vào vòng xoáy chiến sự Trung Quốc tuyên bố "nóng" giữa lúc Nga, Ukraine lao vào vòng xoáy chiến sự , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo People)
Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ngày 9/6 nhấn mạnh rằng biện pháp quân sự không thể mang lại hòa bình, kêu gọi các bên liên quan tiếp tục nỗ lực không ngừng nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine, theo People.
Biện pháp quân sự không thể mang lại hòa bình
Phó Trưởng đoàn đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Tôn Lỗi phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: EPA)
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine, ông Tôn Lỗi, Phó Trưởng đoàn đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy leo thang khi giao tranh kéo dài.
Ông nhận định số lượng các cuộc tấn công, thương vong và mức độ tàn phá cơ sở hạ tầng trên chiến trường liên tục thay đổi từng ngày, nhưng có một thực tế không thay đổi: “Biện pháp quân sự không thể mang lại hòa bình. Việc để cuộc xung đột tiếp tục kéo dài sẽ chỉ khiến cái giá phải trả ngày càng lớn hơn".
Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, cuộc khủng hoảng Ukraine có tính chất phức tạp, việc đạt được một thỏa thuận hòa bình gặp nhiều khó khăn, nhưng con đường hướng tới giải pháp chính trị vẫn là lựa chọn cần thiết.
Từ thực tế hiện nay, ông Tôn Lỗi đã đưa ra 4 đề xuất đối với các bên liên quan.
1. Kêu gọi kiềm chế tối đa
Trước hết, Trung Quốc kêu gọi các bên đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và thực hiện sự kiềm chế cao nhất.
Ông nhấn mạnh các bên cần tránh mọi hành động có thể làm gia tăng căng thẳng hoặc khiến xung đột leo thang, đồng thời ngăn chặn nguy cơ tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
2. Thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình
Đại diện Trung Quốc cũng hối thúc các bên liên quan tiếp tục thể hiện sự kiên nhẫn, thiện chí và linh hoạt trong tiếp xúc ngoại giao.
Theo ông, các cuộc đàm phán hòa bình cần được nối lại càng sớm càng tốt, đồng thời các bên phải xem xét và giải quyết những quan ngại an ninh chính đáng của nhau.
Mục tiêu cuối cùng là đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, lâu dài và có tính ràng buộc.
“Các bên cần sớm khôi phục đàm phán hòa bình và giải quyết những quan ngại an ninh hợp pháp của nhau nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện, bền vững và mang tính ràng buộc,” ông nói.
3. Phản đối việc "đổ thêm dầu vào lửa"
Ông Tôn Lỗi cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia trong khu vực cùng cộng đồng quốc tế sẽ tăng cường tiếng nói ủng hộ ngừng bắn và đối thoại.
Theo ông, thay vì làm gia tăng căng thẳng hoặc “đổ thêm dầu vào lửa”, các nước cần đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm xây dựng lòng tin và thúc đẩy tiến trình hòa giải.
Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế nên đóng vai trò cầu nối giúp các bên thu hẹp bất đồng và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.
4. Giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột
Đề cập tới giải pháp lâu dài, ông Tôn Lỗi nhấn mạnh tất cả các bên cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và cam kết giải quyết những nguyên nhân gốc rễ dẫn tới cuộc khủng hoảng.
Theo ông, điều này sẽ giúp xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực cân bằng, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.
Trung Quốc khẳng định giữ lập trường khách quan
Kết thúc bài phát biểu, ông Tôn Lỗi nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Ukraine từ trước tới nay luôn mang tính khách quan và công bằng.
Ông cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để đóng góp vào tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
“Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế nhằm đóng góp tích cực cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị,” ông khẳng định.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine vẫn diễn biến căng thẳng trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình chưa đạt được đột phá đáng kể dù nhiều bên quốc tế liên tục kêu gọi ngừng bắn và đối thoại.