|
Редактор стрічки новин today.ua
Moscow một lần nữa đưa ra những tuyên bố về nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, lần này nguyên nhân không phải là cuộc chiến ở Ukraine, mà là sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Theo tờ Express, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể leo thang thành một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Theo quan điểm của ông, không loại trừ khả năng các quốc gia vùng Vịnh sẽ tìm cách xây dựng “lá chắn hạt nhân” riêng. Khi đó, rủi ro trong khu vực sẽ gia tăng đáng kể.
Như thường lệ, phía Nga cũng đưa ra cáo buộc nhằm vào Mỹ. Medvedev cho rằng Washington phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang tại Trung Đông. Ông nhận định các chiến dịch quân sự trong khu vực là một sai lầm chiến lược của chính quyền hiện tại tại Nhà Trắng. Theo lời quan chức Nga, quân đội Mỹ hiện hành xử như “con voi trong cửa hàng đồ sứ”.
“Xác suất xảy ra xung đột hạt nhân ở đó, đáng tiếc, đã gia tăng do cuộc chiến không bị khiêu khích và cực kỳ nguy hiểm mà Hoa Kỳ khởi xướng. Có thể, cuộc chiến lớn nhất ở Trung Đông vẫn còn ở phía trước,” Medvedev tuyên bố.
Đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng nếu Nhà Trắng quyết định tiến hành một chiến dịch trên bộ trong khu vực, Iran có thể trở thành một “Việt Nam mới” đối với Mỹ.
Cần lưu ý rằng tình hình tại Trung Đông hiện đang trở nên phức tạp nhanh chóng. Cụ thể, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) đã chính thức tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz. Iran đe dọa sẽ tấn công các tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này. IRGC cũng nhấn mạnh lệnh cấm vận chuyển hàng hải tới các cảng của những quốc gia đồng minh với Mỹ và Israel.
https://today.ua/488288-najbilsha-vijna-poperedu-u-moskvi-znovu-zagovorili-pro-yadernij-scenarij/
|