Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổi giận trước hành vi của các đồng minh châu Âu, và Washington hiện đang xem xét một cuộc cải tổ triệt để NATO. Những thay đổi có thể bao gồm một số biện pháp trừng phạt đối với một số quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Tờ The Telegraph đưa tin này , trích dẫn nguồn tin riêng của họ.
Như đã được biết, Hoa Kỳ hiện đang xem xét việc áp dụng một hệ thống các hạn chế đối với các đồng minh. Các hạn chế này sẽ áp dụng cho các quốc gia thành viên NATO không tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Trong trường hợp đó, Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không áp dụng cho các quốc gia này.
Đồng thời, các nguồn tin trong ấn phẩm này cho biết chính quyền Trump đang thất vọng về châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ không loại trừ khả năng rút quân Mỹ khỏi Đức.
"Sự thất vọng của chúng tôi đối với người châu Âu là rất thật. Bất kỳ quốc gia nào không đóng góp 5% đều không nên được phép bỏ phiếu về chi tiêu của NATO trong tương lai", một trong những người tham gia đàm phán nhận xét.
Các quốc gia không đạt được mục tiêu chi tiêu này có thể mất khả năng tác động đến các quyết định về mở rộng Liên minh và lập kế hoạch nhiệm vụ, đồng thời cũng mất quyền phòng thủ tập thể theo Điều 5 của NATO.
"Nếu bạn không đóng phí, bạn không nên được quyền bỏ phiếu về việc phân bổ kinh phí cho các nhu cầu trong tương lai", nguồn tin cho biết thêm.
Mặc dù Brussels vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Washington về khả năng tái cơ cấu, nhưng các nguồn tin cho biết các đại diện của Mỹ đã nhấn mạnh sự cần thiết của những thay đổi như vậy trong một số diễn đàn thảo luận.
Hiện nay, các quốc gia thành viên NATO chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông kỳ vọng các đồng minh sẽ đề xuất tăng chi tiêu lên 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara vào cuối năm 2026.
https://today.ua/488292-nashe-rozcharuvannya-v-yevropejcyah-cilkom-realne-u-ssha-rozglyadayut-radikalnu-reorganizaciyu-nato/





.jpg)







 (1).gif)






