Ukraine đang đối mặt với thâm hụt ngân sách khổng lồ lên tới 27 tỷ đô la, điều này đe dọa đến nguồn tài chính của quân đội.
Chính quyền Ukraine vừa báo cáo về khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ xuất hiện vào thời điểm trước khi kết thúc một phần ba năm. Quy mô thâm hụt ngân sách nhà nước vào khoảng 27 tỷ đô la. Quy đổi sang đồng hryvnia theo tỷ giá hiện tại, con số này lên tới hơn một nghìn tỷ hryvnia. Số tiền này không đủ cho các nhu cầu quốc phòng cơ bản - mua vũ khí, trả lương cho quân nhân và chi trả bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử trận.
Theo tờ New York Times, các quan chức châu Âu đang yêu cầu chính quyền Ukraine giải thích về việc thâm hụt ngân sách lớn như vậy có thể xảy ra như thế nào .
Ukraine có thể cần thêm khoảng 27 tỷ đô la để đáp ứng nhu cầu quốc phòng vào cuối năm 2026. Theo nguồn tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thảo luận về khoản tiền này với các đối tác châu Âu và Anh trong một cuộc họp tại Kyiv vào ngày 24 tháng 8.
Các khoản tiền này nên được sử dụng, đặc biệt là cho các nhu cầu thiết yếu của lực lượng quốc phòng: mua vũ khí, hỗ trợ tài chính cho quân đội, cũng như chi trả tiền bồi thường cho gia đình các chiến sĩ hy sinh.
Đối với một số đại diện châu Âu, quy mô nhu cầu tài chính được công bố là một điều hoàn toàn bất ngờ. Các nhà ngoại giao mà các nhà báo của tờ NYT đã nói chuyện đang tìm kiếm lời giải thích chi tiết hơn về lý do thiếu hụt này và đánh giá xem số tiền được công bố có đáp ứng được nhu cầu thực sự của quân đội Ukraine hay không. Một vấn đề khác là hiệu quả sử dụng các khoản tiền đã được phân bổ cho Ukraine.
Đồng thời, người đứng đầu ủy ban ngân sách quốc hội, Roksolana Pidlasa, lưu ý rằng trước đây chính quyền Ukraine đã dự trù mức thâm hụt nhỏ hơn nhiều — khoảng 7,5 tỷ đô la.
Tình hình đã thay đổi trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng tăng nhanh. Trong tám tháng đầu năm 2026, chi tiêu quốc phòng đã tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ông Pidlas cho rằng điều này chủ yếu là do những thay đổi trong cách thức tiến hành chiến sự của Nga và việc tăng cường các cuộc tấn công của nước này. Một yếu tố gây áp lực khác lên ngân sách Ukraine là các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở công nghiệp và hành lang xuất khẩu ngũ cốc. Kết quả là, nhà nước đồng thời phải đối mặt với chi phí gia tăng và một phần nguồn thu ngân sách bị giảm sút.
Kyiv nhấn mạnh rằng việc cắt giảm các khoản chi tiêu quốc phòng thiết yếu không được coi là một lựa chọn chấp nhận được. Cụ thể, điều này liên quan đến việc trả lương cho quân nhân và hỗ trợ tài chính cho gia đình các nạn nhân tử vong.
Ủy ban châu Âu hiện đang cố gắng đánh giá chi tiết hơn tình hình tài chính của Ukraine và xác định các phương án để bù đắp khoản thiếu hụt. Các giải pháp tiềm năng bao gồm đẩy nhanh việc giải ngân các khoản tiền theo gói tín dụng trị giá 90 tỷ euro của EU đã được phê duyệt, dự kiến vào năm 2026-2027.
Theo các nhà ngoại giao châu Âu, cách tiếp cận này có thể là phương án nhanh nhất để bù đắp một phần thâm hụt ngân sách năm nay. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa là Ukraine sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu vào năm 2027.
Một lĩnh vực khác mà Kyiv nhấn mạnh là việc sử dụng các tài sản chủ quyền của Nga bị đóng băng. Hơn 200 tỷ đô la Mỹ các quỹ này đang được lưu trữ tại Euroclear của Bỉ. Tuy nhiên, các quốc gia EU vẫn chưa đạt được lập trường chung về khả năng tịch thu chúng và sử dụng để hỗ trợ Ukraine.
Đồng thời, phía Ukraine đang tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ tài chính bên ngoài Liên minh châu Âu. Theo tờ NYT, Kyiv cũng đang hướng đến Vương quốc Anh, Canada và Nhật Bản để được giúp đỡ.
Cần nhớ lại, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov đã tuyên bố hồi tháng 6 về việc tăng lương quy mô lớn cho quân nhân . Đồng thời, thu nhập của quân nhân cả ở tiền tuyến và các đơn vị hậu phương đều sẽ tăng lên. Cùng lúc đó, ông Fedorov nhấn mạnh rằng điều này sẽ không cần thêm một xu nào từ ngân sách nhà nước. Ông nói rằng ông đã tìm được nguồn dự trữ để tăng lương bằng cách giảm chi phí mua sắm quốc phòng.





.jpg)







 (1).gif)






