Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevheniy Khmara đã nói về cuộc gặp riêng với cựu lãnh đạo bộ phận này, Mykhailo Fedorov, diễn ra vào tháng 7.
Theo Khmara, ông đề nghị cựu bộ trưởng thảo luận về một hình thức hợp tác tiếp theo khả thi, nhưng ông không đưa ra quan điểm cụ thể và vẫn chưa nhận được phản hồi từ Fedorov.
Yevhenii Khmara cho biết hồi tháng 7 ông đã có cuộc gặp riêng với Mykhailo Fedorov, người từng đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine. Cuộc trò chuyện xoay quanh khả năng tiếp tục hợp tác và tăng cường hợp tác trong tương lai.
Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm, trong cuộc gặp, ông đã đề nghị với ông Fedorov xác định một hình thức hợp tác khả thi. Đồng thời, không hề có cuộc thảo luận nào về việc quay trở lại một vị trí cụ thể trong Bộ Quốc phòng.
Khmara nhấn mạnh riêng rằng ông Fedorov không được đề nghị một chức vụ cụ thể nào. Ý tưởng là tìm ra một hình thức cho phép họ tiếp tục làm việc chung trong các dự án dưới một hình thức khác. Khmara vẫn chưa nhận được phản hồi từ cựu bộ trưởng.
Như vậy, câu hỏi về khả năng ông Fedorov trở lại làm việc trong lĩnh vực quốc phòng Ukraine hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Đồng thời, chính cuộc gặp gỡ này cho thấy Bộ Quốc phòng đang xem xét khả năng sử dụng kinh nghiệm và thành tựu của ông trong các dự án tương lai.
Trước đây, Mykhailo Fedorov từng đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, và hiện đang giữ chức cố vấn cho người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ý, Guido Crosetto. Nhóm của ông trước đây đã nhấn mạnh rằng công việc trước đây của ông với tư cách là bộ trưởng Ukraine không tạo ra bất kỳ hạn chế nào đối với các hoạt động như hiện tại.
Đồng thời, Yevhenii Khmara cũng nói về việc tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự của Bộ Quốc phòng. Theo ông, một trong những ưu tiên hàng đầu vẫn là giữ chân các chuyên gia hiện đang làm việc trong bộ. Điều này cũng nhằm đảm bảo sự liên tục trong công việc và việc tiếp tục thực hiện các dự án quan trọng. "Ưu tiên hàng đầu là giữ vững đội ngũ nhân sự của Bộ Quốc phòng", Khmara nhấn mạnh.
Đồng thời, bộ này đang tăng cường nhân sự bằng việc bổ nhiệm các quan chức mới. Ông Mykola Shvydkyi đã gia nhập đội ngũ, trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và sẽ chịu trách nhiệm về mặt trận. Ông Lyubov Galan sẽ chịu trách nhiệm về việc phát triển và duy trì nguồn nhân lực của Lực lượng Quốc phòng.
Ngoài ra, Khmara cũng đưa tin về việc ông Serhiy Boev trở lại đội ngũ. Theo lời Bộ trưởng, việc này diễn ra theo sáng kiến của ông. Kinh nghiệm của ông Boev dự kiến sẽ được tận dụng, đặc biệt là trong công tác với các đối tác quốc tế. "Ông Serhiy Boev trở lại đội ngũ theo sáng kiến của tôi, kinh nghiệm của ông ấy rất quan trọng trong công tác với các đối tác quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng giải thích.
Trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch tăng cường định hướng phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu. Thứ trưởng Hanna Hvozdiar sẽ chịu trách nhiệm về lĩnh vực này.
Một lĩnh vực khác mà họ dự định phát triển là chuyển đổi số. Bộ đang xem xét ứng cử viên là một chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu và từng làm việc tại Bộ Quốc phòng.
Ông Khmara đã nói riêng về việc tăng cường hướng tác chiến nhận thức. Theo ông, một ứng viên cho công việc trong lĩnh vực này đã được xác định và nhiệm vụ đã được xây dựng.
Do đó, chính sách nhân sự hiện tại của Bộ Quốc phòng bao gồm việc đồng thời giữ chân các chuyên gia giàu kinh nghiệm và thu hút nhân tài mới vào các lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng trong thời chiến.
Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục hợp tác với Mikhail Fedorov có thể không nhất thiết diễn ra theo hình thức quay trở lại cơ cấu Bộ Quốc phòng ở một vị trí cụ thể. Chính Yevheniy Khmara đã làm rõ rằng đề xuất của ông liên quan đến một hình thức làm việc khác trong các dự án chung.
Hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc tiếp tục hợp tác. Khmara lưu ý rằng ông chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Fedorov kể từ cuộc gặp hồi tháng 7.
Đồng thời, Bộ Quốc phòng vẫn tập trung vào việc duy trì đội ngũ chuyên nghiệp và tiếp tục các dự án đã được triển khai. Bên cạnh đó, bộ này đang chuẩn bị tăng cường các lĩnh vực liên quan đến mặt trận, hợp tác quốc tế, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, xuất khẩu, số hóa và chiến tranh thông minh.
Vì vậy, việc bàn tán về "sự trở lại" của Fedorov tại Bộ Quốc phòng hiện chưa có nghĩa là ông sẽ được bổ nhiệm vào một vị trí cụ thể. Theo Khmara, ông đã được đề nghị thảo luận về hình thức hợp tác tiếp theo, nhưng cựu bộ trưởng vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.