Đồng thời, ông thừa nhận khả năng xuất khẩu các công nghệ dư thừa, bao gồm cả máy bay không người lái trên biển, và kêu gọi các nhà sản xuất tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo.
Trưởng Văn phòng Tổng thống, Kyrylo Budanov, tuyên bố rằng việc bán vũ khí tự do ở Ukraine là không thể khi giai đoạn nóng của cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Ông nhấn mạnh rằng việc xuất khẩu chỉ có thể liên quan đến các công nghệ dư thừa, chẳng hạn như máy bay không người lái hải quân hoặc các mẫu máy bay không người lái cũ không còn được sử dụng ở mặt trận nhưng đang có nhu cầu ở các quốc gia khác.
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Xuất khẩu Công nghệ Quốc phòng, Budanov nhấn mạnh rằng Ukraine phải thẳng thắn: "Việc bán vũ khí tự do trong giai đoạn nóng của chiến tranh là không thể. Cả quân đội của chúng ta ở tiền tuyến lẫn các đối tác phương Tây đều sẽ không hiểu điều này."
Ông giải thích rằng việc xuất khẩu chỉ được biện minh trong trường hợp chúng liên quan đến các công nghệ dư thừa không thiết yếu đối với quốc phòng. Cụ thể, Ukraine có thể bán máy bay không người lái hải quân hoặc các mẫu máy bay không người lái FPV đời đầu không còn được sử dụng trong chiến tranh nhưng đang có nhu cầu ở các nước châu Á và châu Phi.
Budanov cũng cảnh báo về nguy cơ rò rỉ những phát triển độc đáo của Ukraine, có thể rơi vào tay kẻ thù thông qua việc bán các sản phẩm hoàn chỉnh hoặc thành lập các công ty con đáng ngờ.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Ukraine đang ở thời điểm mà công nghệ quân sự của nước này đã trở thành thương hiệu toàn cầu, nhưng vị thế này sẽ không kéo dài mãi mãi. “Chúng ta có một cơ hội duy nhất để chiếm lĩnh vị trí của mình trên thị trường toàn cầu”, ông nhận định.
Ông Budanov kêu gọi các nhà sản xuất thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng tập trung vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và phát triển hệ thống điều khiển riêng, vì đây là điều sẽ cho phép Ukraine duy trì vị thế là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực công nghệ không người lái.
Tuyên bố của Budanov đã gửi một tín hiệu quan trọng tới xã hội Ukraine và các đối tác quốc tế: Ukraine không có kế hoạch biến chiến tranh thành một hoạt động kinh doanh, mà tìm cách sử dụng tiềm năng công nghệ của mình để củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu. Điều này nhấn mạnh sự cân bằng giữa nhu cầu của mặt trận và khả năng kinh tế của nhà nước.