Các chính trị gia Ukraine thừa nhận rằng quân đội nước này có tiềm năng chống lại sự xâm lược của Nga trong hơn một thập kỷ, nhưng hệ thống huy động cần được thay đổi ngay lập tức. Nếu không, sẽ có nguy cơ thiếu hụt nhân lực, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu và sự ổn định chiến lược của đất nước.
Ukraine có thể chống lại Nga trong hơn một thập kỷ, nhưng vấn đề chính vẫn là việc huy động lực lượng. Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh rằng nếu không có giải pháp mang tính hệ thống cho vấn đề nhân sự, quân đội có nguy cơ mất đà và hiệu quả, ngay cả khi có được sự ổn định và hỗ trợ cao từ các đối tác.
Đại biểu Quốc hội Ukraine tuyên bố rằng nhà nước có đầy đủ nguồn lực để kháng chiến lâu dài chống lại Nga - từ sự hỗ trợ kinh tế từ các đối tác đến tinh thần quyết tâm cao của xã hội. Tuy nhiên, thách thức chính vẫn là việc huy động lực lượng. Theo ông, hệ thống hiện tại không đáp ứng được quy mô của cuộc chiến và cần được cải cách để cung cấp cho quân đội đủ số lượng quân nhân được đào tạo bài bản.
Vị chính trị gia nhấn mạnh rằng việc huy động lực lượng không nên được coi là biện pháp tạm thời, vì chiến tranh có thể kéo dài nhiều năm. Do đó, cần phải tạo ra một mô hình minh bạch và công bằng, cân bằng giữa nhu cầu của mặt trận và cuộc sống của người dân thường.
Các nhà phân tích cho rằng tình trạng thiếu nhân lực có thể trở thành yếu tố then chốt trong tương lai. Ngay cả khi được cung cấp vũ khí hiện đại và hỗ trợ tài chính từ phương Tây, nếu không có đủ binh lính, Ukraine có nguy cơ đánh mất lợi thế chiến lược của mình.
Đồng thời, xã hội đang thể hiện sự sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài, và các đối tác quốc tế đang khẳng định sự hỗ trợ lâu dài. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ chính của Kyiv không chỉ là giữ vững mặt trận, mà còn phải tạo ra một hệ thống huy động hiệu quả cho phép quân đội duy trì khả năng chiến đấu trong nhiều năm tới.
Do đó, Ukraine có tiềm năng kháng chiến kéo dài cả thập kỷ, nhưng giải quyết vấn đề huy động lực lượng sẽ là chìa khóa dẫn đến chiến thắng trong một cuộc chiến dài hạn.