Gần đây, sự quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài đối với công nghệ quốc phòng Ukraina đã tăng mạnh. Theo quân nhân và là cựu đại biểu Quốc hội Ukraina Ihor Lutsenko, Kyiv hiện đang đón tiếp một lượng lớn các đoàn đại biểu nước ngoài đến nghiên cứu ngành công nghiệp quốc phòng Ukraina, chủ yếu là máy bay không người lái.
Tác giả đã đăng tải thông tin này trên chuyên mục của mình trên ấn phẩm hromadske.
Ông lưu ý rằng, nhiều khách sạn ở Kyiv hiện đang chật kín người nước ngoài đến với một mục đích: tìm hiểu hoạt động của các hệ thống chống máy bay không người lái của Ukraina. Sự quan tâm đến các công nghệ này đã tăng mạnh trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông, nơi các máy bay không người lái tấn công của Iran đang được sử dụng tích cực.
Trải qua nhiều năm chiến tranh, Ukraina đã tích lũy được kinh nghiệm độc đáo trong việc chống lại các máy bay không người lái này. Hiện nay, kinh nghiệm đó chủ yếu liên quan đến máy bay không người lái đánh chặn, vốn đã chứng minh được hiệu quả xuất sắc.
Theo ông Lutsenko, chiến dịch khủng bố "Shahed" kéo dài của quốc gia xâm lược Nga đã buộc các quân nhân và kỹ sư Ukraina phải tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Kết quả là, cả một ngành công nghiệp đã nổi lên trong nước để phát triển các công nghệ phòng thủ chống UAV hiệu quả và tương đối rẻ.
Kinh nghiệm này hiện đang bắt đầu thu hút sự chú ý thực sự của các đối tác trên toàn thế giới. Tác giả gọi sự hào hứng này là một "cơn sốt vàng".
Ông Lutsenko còn khẳng định: "Chưa bao giờ kể từ thời công quốc Rus, chúng ta lại có cơ hội ảnh hưởng đến các tiến trình thế giới như hiện nay. Chưa bao giờ kể từ thời Sahaidachny, quân đội Ukraina lại mạnh mẽ đến thế.
Qua đau đớn và tủi nhục, qua việc mất mát các tài sản quân sự quý giá và các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng quan trọng, các nhà lãnh đạo thế giới đã tin rằng, người Ukraina – và chỉ người Ukraina – mới có những giải pháp tốt nhất cho các thách thức hiện đại. Rẻ, hàng loạt, tiện lợi.
Có thể nói rằng, chúng ta đang sánh vai với Nga trong cuộc đua máy bay không người lái. Ở một số lĩnh vực, họ đi trước chúng ta, ở một số lĩnh vực khác, chúng ta lại đi trước họ. Nhưng nếu xét đến hệ thống phòng không chống máy bay không người lái, được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ bằng UAV, thì chúng ta không có đối thủ. Ba năm rưỡi khủng bố “Shahed” đã buộc chúng ta phải phát triển khả năng miễn dịch.
Đây là kinh nghiệm với radar và các phương tiện phát hiện khác, đây là máy bay không người lái đánh chặn, đây là những giải pháp độc đáo để tích hợp tất cả những thứ này vào một hệ thống duy nhất. Người Nga không có tất cả những điều này - và do đó, điều này càng đúng hơn ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới.
Nhờ cuộc chiến của Israel và Mỹ chống lại Iran, cả thế giới đã tin tưởng vào sự cần thiết của khả năng miễn dịch "chống Shahed". Mối đe dọa từ máy bay không người lái tấn công đã lơ lửng trên các nước láng giềng của Iran kể từ năm 2019, sau các cuộc tấn công đầu tiên của Tehran bằng các phương tiện này vào các nhà máy lọc dầu ở Vịnh Ba Tư. Nhưng các nước Ả Rập vẫn chưa thể đối phó một cách hiệu quả và hiện nay họ đang tìm đến chúng ta để được giúp đỡ.
Đến với chúng ta, ở Kyiv".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|