|
Ngày 14/10/2026 | Tác giả: Andriy Synenko, nhà báo

Ảnh: Nga một lần nữa tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo. Nguồn: Facebook.
Tối 13/10, quân đội Nga một lần nữa tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kyiv của Ukraine. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là cơ sở hạ tầng năng lượng của thủ đô, trong đó có Nhà máy nhiệt điện số 4 (CHP-4).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, đồng thời tuyên bố rằng các đối tác quốc tế đã không cảnh báo Ukraine về việc Nga phóng tên lửa trong hai buổi tối liên tiếp.
Người đứng đầu nhà nước Ukraine thông báo thông tin này trên kênh Telegram cá nhân. Không quân Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Theo ông Zelensky, mục tiêu chính của các tên lửa Nga là Nhà máy nhiệt điện số 4, một trong những cơ sở năng lượng lớn của Kyiv. Tổng thống xác nhận nhà máy bị đánh trúng, nhưng không nêu cụ thể mức độ thiệt hại cũng như những hậu quả có thể xảy ra đối với việc cung cấp điện và nhiệt cho người dân.
Ngoài ra, một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại trong cuộc tấn công. Vào thời điểm Tổng thống đưa ra thông báo, lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Thông tin về những người có thể bị thương vẫn đang được xác minh.
Điều đặc biệt khiến ông Zelensky chú ý là việc các đối tác quốc tế không đưa ra cảnh báo sớm về các vụ phóng tên lửa. Tình trạng tương tự đã xảy ra vào tối 12/10, khi quân đội Nga phóng năm tên lửa đạn đạo về phía Kyiv.
“Nga tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo. Một lần nữa, không có cảnh báo từ các đối tác”, Tổng thống Ukraine viết.
Theo ông Zelensky, trong cuộc tấn công mới nhất, các hệ thống của Ukraine chỉ phát hiện tên lửa khi chúng gần như đã tiếp cận thủ đô. Không quân Ukraine thông báo về mối đe dọa tên lửa đạn đạo và việc Nga tiếp tục phóng tên lửa theo hướng Kyiv.
Ông Zelensky cũng cho biết, theo thông tin tình báo của Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho những đợt phóng tên lửa đạn đạo mới. Tổng thống kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp an toàn, đồng thời cho biết Ukraine đang nỗ lực bổ sung kho tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh thảo luận về thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng
Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kyiv diễn ra sau sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng.
Theo ông Zelensky, Ukraine đã ủng hộ đề xuất ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, phía Nga vẫn tiếp tục tập kích các nhà máy điện và những cơ sở hạ tầng thiết yếu khác của Ukraine.
“Nga đang biến thêm một nhà máy điện nữa và cuộc sống của người dân chúng ta thành mục tiêu”, người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh.
Tuy nhiên, việc không nhận được cảnh báo trước về hai cuộc tấn công tên lửa gần đây tự nó không có nghĩa là hoạt động trao đổi thông tin tình báo giữa Ukraine và Mỹ đã chấm dứt. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha xác nhận rằng sự hợp tác này vẫn đang tiếp diễn.
Cho đến nay, chưa có thông báo chính thức nào giải thích nguyên nhân khiến các cảnh báo bị chậm trễ hoặc không được chuyển đến Ukraine.
Ông Zelensky kêu gọi các đối tác quốc tế chú ý đến những cuộc tấn công liên tiếp của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp thông tin kịp thời về các mối đe dọa tên lửa.
Nguồn theo bài báo gốc: Tổng thống Volodymyr Zelensky, Không quân Ukraine và Deutsche Welle.
https://kurs.com.ua/novost/1483917-rosija-atakuvala-kiyivsku-tec-zelenskii-zajaviv-pro-povtornu-vidsutnist-poperedzhennja-vid-partneriv
|