|

Ảnh: Reuters
Cựu đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg, kêu gọi tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng dầu khí khác của Nga. Ông cho rằng đây là những mục tiêu quân sự hợp pháp và tin tưởng rằng việc gia tăng sức ép lên ngành năng lượng Nga sẽ buộc Vladimir Putin phải từ bỏ việc tiếp tục cuộc chiến.
Theo Ukrinform, ông Kellogg đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc thảo luận tại Diễn đàn An ninh Warsaw.
Vị trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự, tài chính và kinh tế cho Ukraine. Theo ông, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cần góp phần làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Nga, qua đó tước đi khả năng tiếp tục chiến tranh của Putin.
“Tôi cho rằng chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Ukraine về quân sự, đồng thời hỗ trợ về tài chính và kinh tế, cũng như làm suy sụp nền kinh tế thời chiến của Nga. Mục tiêu là khiến Vladimir Putin nhận ra rằng ông ta không còn khả năng tiếp tục cuộc chiến”, ông Kellogg nhấn mạnh.
Kellogg: Hãy vô hiệu hóa toàn bộ các nhà máy lọc dầu của Nga
Đại diện Mỹ cũng được hỏi rằng ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông trả lời rằng mình sẽ đề xuất vô hiệu hóa toàn bộ các nhà máy lọc dầu của Nga.
“Tôi sẽ đốt cháy tất cả những nhà máy lọc dầu chết tiệt mà Nga hiện có, vô hiệu hóa toàn bộ chúng. Tôi sẽ nói rằng: Hãy buộc họ phải trả giá, hãy đưa cuộc chiến về phía họ. Đây là mục tiêu quân sự — hãy tấn công những mục tiêu đó”, ông Kellogg tuyên bố.
Vị trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu so sánh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào trường học và dân thường với những đòn đánh của Ukraine vào các mục tiêu quân sự.
Theo quan điểm của ông, Ukraine cần tiếp tục những hành động hiện nay và chuyển chiến sự sang lãnh thổ Nga.
“Tôi sẽ nói với người Ukraine: Hãy tiếp tục làm những gì các bạn đang làm hiện nay, bởi đó là điều đúng đắn. Tôi biết nói điều này không dễ dàng, nhưng các bạn đang đưa cuộc chiến về phía người Nga”, ông Kellogg nói.
Dầu mỏ và khí đốt phải trở thành cái giá mà Nga phải trả
Trong số những lĩnh vực mà Nga phải trả giá cho cuộc chiến do mình phát động, ông Kellogg đặc biệt nhấn mạnh ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt.
Ông kêu gọi gia tăng sức ép đối với các lĩnh vực này, coi đó là cách gây ra những tổn thất đáng kể cho Nga.
“Quan điểm của tôi là phải đẩy mọi việc đến giới hạn cao nhất, buộc họ phải trả giá. Và cái giá mà các bạn buộc họ phải trả sẽ mang tính đột phá, đó chính là ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt của họ. Đó là điều tôi sẽ nói với Tổng thống Ukraine”, ông Kellogg tuyên bố.
Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Moscow ngừng đánh phá năng lượng Ukraine
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, với điều kiện Moscow cũng phải ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Ông Zelensky đồng thời cho biết Ukraine đang chuẩn bị các gói hỗ trợ quốc phòng bổ sung cùng các đối tác, trước hết là những hệ thống phòng không và đạn dược dành cho máy bay chiến đấu.
Đáng chú ý, trong đêm 12/10, Ukraine đã không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Ukraine và Nga.
Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và các trạm xăng của Ukraine.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng việc Nga tiếp tục các cuộc tấn công cho thấy Moscow “không biết gì về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng”.
Theo ông, trước những hành động như vậy, cần phải gia tăng sức ép đối với Nga.
Nguồn: Ukrinform; Rubryka.
https://rubryka.com/2026/10/12/kellog-pidtrymav-ukrayinski-udary/
|