|
Ngày 12/10/2026, 12:10 | Tác giả: Yana Denysiuk, phóng viên

Ảnh minh họa: Máy bay MiG-31K mang tên lửa Kinzhal.
Nga đang nghiên cứu một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kh-47M2 Kinzhal, dự kiến được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) nhận định rằng sự thay đổi này có thể liên quan đến những vấn đề về độ chính xác khi dẫn đường của tên lửa.
Theo thông báo của HUR ngày 12/10, cơ quan này đã công bố những dữ liệu mới trên cổng thông tin War&Sanctions về cấu tạo, linh kiện và các nhà sản xuất vũ khí của Nga.
Theo thông tin tình báo Ukraine, Kinzhal là tên lửa nhiên liệu rắn một tầng, có khoảng 90% linh kiện được tiêu chuẩn hóa và sử dụng chung với tên lửa đạn đạo 9M723 thuộc tổ hợp Iskander-M.
Những đặc điểm đáng chú ý của Kinzhal bao gồm đầu tự dẫn radar, hệ thống gây nhiễu chủ động và hệ thống phóng các mục tiêu giả nhằm đánh lừa đối phương.
Nga phát triển đầu đạn mới vì nghi ngờ độ chính xác của tên lửa?
Hiện nay, Kinzhal được thiết kế với hai loại đầu đạn: đầu đạn nổ phá có khả năng xuyên phá, dùng để tấn công các công trình được bảo vệ kiên cố, và đầu đạn hạt nhân đặc biệt.
Tuy nhiên, các nhà phát triển Nga đang nghiên cứu một phương án mới, sử dụng đầu đạn nổ phá mảnh.
HUR nhận định việc thay đổi loại đầu đạn có thể xuất phát từ độ chính xác dẫn đường chưa đáp ứng yêu cầu của tên lửa.
Đối với đầu đạn xuyên phá, vốn được thiết kế để xuyên qua các lớp bê tông và công trình kiên cố, độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Trong khi đó, đầu đạn nổ phá mảnh có thể gây sát thương trên một khu vực rộng hơn, nhờ sức nổ và các mảnh văng. Vì vậy, loại đầu đạn này có thể phù hợp hơn trong trường hợp tên lửa không bảo đảm độ chính xác cần thiết để đánh trúng một điểm cụ thể.
Tuy nhiên, tình báo Ukraine không khẳng định phiên bản mới đã được đưa vào trang bị hoặc đã được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
Nga cắt giảm đơn đặt hàng Kinzhal, chuyển nguồn lực sang Iskander-M
Theo HUR, trong năm 2026, Nga cũng đã cắt giảm đáng kể đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước đối với việc sản xuất tên lửa Kinzhal.
Một phần năng lực sản xuất, linh kiện và nguyên liệu được chuyển sang phục vụ việc chế tạo tên lửa đạn đạo Iskander-M.
Một hạn chế khác nằm ở tuổi thọ và nguồn lực khai thác của các máy bay mang tên lửa, gồm MiG-31I và MiG-31K.
Hiện nay, ngành công nghiệp hàng không Nga không sản xuất máy bay mới thuộc các dòng này. Điều đó cũng ảnh hưởng đến triển vọng tiếp tục triển khai tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay trong tương lai.
Như vậy, bên cạnh những vấn đề kỹ thuật của bản thân tên lửa, khả năng duy trì hoạt động của các máy bay mang phóng cũng là một yếu tố có thể hạn chế năng lực sử dụng Kinzhal của Nga.
58 doanh nghiệp Nga tham gia sản xuất Kinzhal, 22 doanh nghiệp chưa bị trừng phạt
Ngoài các thông số kỹ thuật, tình báo Ukraine còn công bố thông tin về 58 doanh nghiệp Nga tham gia vào quá trình sản xuất tên lửa Kinzhal.
Theo HUR, 22 trong số 58 doanh nghiệp này vẫn chưa chịu lệnh trừng phạt của bất kỳ quốc gia nào thuộc liên minh trừng phạt quốc tế.
Cơ quan tình báo Ukraine nhấn mạnh rằng, bất chấp những hạn chế và khiếm khuyết đã được phát hiện, Nga vẫn tiếp tục hiện đại hóa loại tên lửa này.
Để hạn chế năng lực sản xuất vũ khí của Nga, HUR kêu gọi các đối tác quốc tế phối hợp áp đặt trừng phạt đối với tất cả doanh nghiệp có liên quan, đồng thời tăng cường kiểm soát việc cung cấp các công nghệ được tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sử dụng.
Theo Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine – War&Sanctions và HUR.
https://kurs.com.ua/novost/1483595-rosija-rozrobljae-novu-modifikaciju-raketi-kindzhal-cherez-mozhlivi-problemi-z-tochnistju-gur
|