Tháng 9 năm 2026, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã phát động một loạt các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu chiến lược ở Nga. Mười hai nhà máy lọc dầu lớn, năm doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự, các sân bay quân sự, tàu chiến của Hạm đội Biển Đen và các cơ sở hạ tầng nhiên liệu đã bị tấn công.
Thông tin này được Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 12 tháng 10, dựa trên kết quả các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ địch trong tháng qua theo dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.
Bộ quốc phòng nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của các cuộc tấn công là các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu, vũ khí và linh kiện cho tên lửa và máy bay không người lái tấn công cho quân đội Nga.
Ukraine đã tấn công những nhà máy lọc dầu nào của Nga?
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tháng 9, quân đội Ukraine đã tấn công 12 nhà máy lọc dầu lớn trên lãnh thổ Nga.
Trong số các doanh nghiệp bị tấn công có:
- "NOVATEK-Ust-Luga" - Vùng Leningrad;
- Nhà máy lọc dầu Saratov - Vùng Saratov;
- Nhà máy lọc dầu Slavyansky - Lãnh thổ Krasnodar;
- "TANECO" - Nizhnekamsk, Tatarstan;
- Nhà máy lọc dầu Syzran — Khu vực Samara;
- "Slavneft-YANOS" — Yaroslavl;
- Nhà máy lọc dầu Gazpromneft Moscow — Moscow;
- "Lukoil-Permnefteorgsintez" — Perm;
- Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsky - Vùng Rostov;
- Nhà máy lọc dầu Ilya - Lãnh thổ Krasnodar;
- "Bashneft-UNPZ" — Ufa, Bashkortostan;
- Nhà máy lọc dầu Kuibyshev - Vùng Samara.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, nhiều doanh nghiệp đã ghi nhận các vụ cháy và hư hại đối với các cơ sở công nghệ trọng yếu.
Một trong những cơ sở xa xôi nhất là nhà máy Lukoil-Permnefteorgsintez, nằm cách biên giới quốc gia của Ukraine khoảng 1.500 km.
Ngoài ra, quân đội Ukraine đã tấn công hai doanh nghiệp liên quan đến chế biến khí ngưng tụ và công nghiệp hóa dầu, cũng như các cơ sở lưu trữ dầu nhiên liệu ở Novorossiysk.
Bộ Quốc phòng giải thích các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu là nhằm mục đích làm giảm khả năng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và thu được doanh thu dùng để tài trợ cho chiến tranh.
Năm doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đã bị tấn công.
Một hướng hoạt động khác trong chiến dịch tháng 9 là tấn công các doanh nghiệp sản xuất vũ khí, linh kiện máy bay không người lái và nhiên liệu tên lửa.
Theo Bộ Quốc phòng, các cơ sở sau đây đã bị tấn công:
- Atlant Aero ở Taganrog là một doanh nghiệp sản xuất máy bay không người lái tấn công và trinh sát Blyskavka cũng như các linh kiện cho UAV Orion.
- Nhà máy Iskra ở Ulyanovsk đang tham gia hợp tác sản xuất tên lửa dẫn đường Kh-59 và hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir-S.
- Nhà máy cao su tổng hợp Efremov ở vùng Tula tham gia vào việc sản xuất các thành phần nhiên liệu rắn cho tên lửa.
- Voronezhsintezkauchuk là một doanh nghiệp tham gia sản xuất các vật liệu được sử dụng, đặc biệt là trong sản xuất nhiên liệu cho tên lửa đạn đạo Iskander.
- Nhà máy Cơ khí Quang học Azov ở vùng Rostov là một phần của Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật.
Các cuộc tấn công vào các doanh nghiệp này nhằm mục đích hạn chế khả năng sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và các loại vũ khí khác của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.
Ba tàu chiến Nga bị trúng đạn ở Novorossiysk.
Vào tháng 9, lực lượng quân sự Ukraine cũng đã tấn công một căn cứ hải quân ở Novorossiysk, nơi được Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, ít nhất ba tàu Nga đã bị trúng đạn trong chiến dịch này:
- tàu quét mìn hải quân nhỏ "Zaliznykov";
- tàu khu trục "Admiral Essen";
- Tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc dự án 11711 "Petro Morgunov".
Mức độ hư hại của từng tàu và khả năng hoạt động tiếp tục của chúng không được nêu rõ trong bản tóm tắt đã công bố.
Quân đội Ukraine tấn công các sân bay và kho chứa máy bay không người lái.
Một mục tiêu khác trong các chiến dịch tháng 9 là sân bay quân sự Rostov-on-Don (miền Trung).
Theo Bộ Tổng tham mưu, hai máy bay vận tải quân sự An-26, một máy bay vận tải An-12 và ba máy bay trực thăng đã bị trúng bom trong cuộc tấn công.
Ngoài ra, Lực lượng Quốc phòng đã tấn công các cơ sở lưu trữ, huấn luyện và phóng máy bay không người lái tấn công ở các vùng Rostov và Oryol.
Theo phía Ukraine, tại khu vực định cư Tsymbulovo, vùng Oryol, đã xác nhận việc phá hủy ít nhất ba kho chứa máy bay không người lái, một bãi phóng máy bay không người lái phản lực và năm bệ phóng.
Cũng có thông tin về một cuộc tấn công vào cảng biển thương mại Makhachkala, nơi đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận tải và hậu cần của Nga trên Biển Caspi.
Ngoài ra, quân đội Ukraine đã tấn công hai trạm radar của Nga là 64L6 "Gamma-S1" và 39N6 "Kasta-2E2".
Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.
Chiến dịch tháng 9 là sự tiếp nối của các hoạt động tầm xa mà quân đội Ukraine đã tiến hành trong những tháng trước đó.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào tháng 8, 12 nhà máy lọc dầu lớn, hai nhà máy chế biến khí đốt và hóa dầu, cũng như các cơ sở hậu cần nhiên liệu cũng bị tấn công.
Như vậy, trong tháng 8 và tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo tổng cộng 24 nhà máy lọc dầu đã bị phá hủy. Một số nhà máy bị tấn công nhiều lần, nên không phải 24 nhà máy này đều bị tấn công riêng biệt.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ chuỗi cung ứng của quân đội Nga — từ sản xuất nhiên liệu và linh kiện vũ khí đến việc lưu trữ, vận chuyển và sử dụng trực tiếp.
Đồng thời, cơ quan này không đưa ra ước tính tổng thiệt hại về mặt tiền tệ và không nêu rõ có bao nhiêu doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải ngừng hoạt động hoàn toàn và bao nhiêu doanh nghiệp tiếp tục hoạt động nhưng bị hạn chế.
Các bản tóm tắt trên dựa trên dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Hiện chưa có xác nhận độc lập về mức độ thiệt hại đối với tất cả các cơ sở được liệt kê.
Dựa trên các nguồn thông tin từ: Bộ Quốc phòng Ukraine , kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng .
https://kurs.com.ua/novost/1483697-minoboroni-pidbilo-pidsumki-udariv-po-rosiyi-za-veresen-urazheni-npz-viiskovi-zavodi-i-korabli