Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, Alexus Hrinkiewicz, cho biết những điều chỉnh về sự hiện diện quân sự của Mỹ không ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của lục địa. Ông nhấn mạnh rằng châu Âu có đủ nguồn lực và lực lượng để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào, và các đồng minh vẫn đoàn kết trong quyết tâm của mình.
Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu, Alexus Hrinkiewicz, cho biết những điều chỉnh của Mỹ không làm suy yếu khả năng phòng thủ của châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng các nước đồng minh sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức và sức mạnh tập thể của Liên minh vẫn không thay đổi.
Ông Hrinkevich đưa ra tuyên bố này sau khi có thông tin về việc giảm quân số quân sự của Mỹ tại châu Âu. Theo ông, những thay đổi này không nên được coi là mối đe dọa đối với an ninh của lục địa. "Khả năng phòng thủ của châu Âu vẫn ở mức cao. Chúng ta có đủ lực lượng và phương tiện để ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào", ông nhấn mạnh.
Ông cũng nhấn mạnh rằng NATO liên tục thích ứng với những điều kiện mới. "Điều chỉnh là một quá trình bình thường. Chúng tôi phân bổ nguồn lực theo cách để đáp ứng các thách thức một cách hiệu quả nhất có thể", vị chỉ huy lưu ý.
Ông Hrinkiewicz nhận định rằng các nước châu Âu đang ngày càng đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng của chính mình, điều này làm cho Liên minh mạnh mẽ hơn. "Châu Âu không chỉ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Chúng ta hành động cùng nhau, và sự đoàn kết này là sức mạnh lớn nhất của chúng ta", ông nói.
Tuyên bố của vị chỉ huy đã gửi một tín hiệu quan trọng tới các đồng minh: ngay cả khi chính sách của Mỹ thay đổi, NATO vẫn ổn định và sẵn sàng cho mọi kịch bản. Như vậy, lời nói của Hrinkiewicz đã khẳng định: khả năng phòng thủ của châu Âu sẽ không lung lay, và quyết tâm tập thể của NATO vẫn là yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn hành động gây hấn.