Trong đêm rạng sáng ngày 6 tháng 7, Nga đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công Ukraina. Kyiv và khu vực xung quanh, bao gồm cả Vyshneve, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại thủ đô, tên lửa đã bắn trúng các tòa nhà, khiến nhiều người thiệt mạng, và ngày mai được tuyên bố là ngày để tang cho các nạn nhân.
RBK-Ukraina đã tổng hợp một báo cáo về vụ pháo kích và cho thấy hậu quả của cuộc tấn công.
Theo Lực lượng Không quân Ukraina, trong đêm rạng sáng ngày 6 tháng 7, Nga đã thực hiện 419 cuộc không kích – gồm 68 tên lửa và 351 máy bay không người lái.
Cụ thể, lực lượng chiếm đóng đã phóng:
- 6 tên lửa chống hạm Zircon/Onyx;
- 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400;
- 33 tên lửa hành trình Kh-101;
- 6 tên lửa hành trình Kalibr;
- 351 máy bay không người lái tấn công Shahed, Gerbera và Italma, cũng như các thiết bị mô phỏng máy bay không người lái.
Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống phòng không Ukraina đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 363 mục tiêu: 31 tên lửa Kh-101, 6 tên lửa Kalibr và 326 máy bay không người lái.
Đồng thời, 29 tên lửa đạn đạo (bao gồm cả tên lửa chống hạm) và 18 máy bay không người lái tấn công đã được ghi nhận bắn trúng 34 địa điểm. Mảnh vỡ từ các máy bay không người lái bị bắn hạ rơi xuống 16 địa điểm khác.
* Thiệt hại nặng nề nhất tập trung ở quận Podilsky của thủ đô
Theo ông Timur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quân sự thành phố Kyiv, công tác dọn dẹp đang được tiến hành tại hơn 20 địa điểm. Khoảng 30 tòa nhà dân cư trong thành phố bị hư hại đáng kể. Tình hình nghiêm trọng nhất ở các quận Podilsky và Darnytsky.
Tại quận Podilsky, tên lửa Nga đã bắn trúng một tòa nhà dân cư chín tầng. Vụ tấn công tên lửa đã phá hủy một phần sảnh vào. Hiện có 5 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương tại đây.
Tại quận Darnytsky, một quả tên lửa đã bắn trúng một khoảng sân giữa các tòa nhà. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 6 cư dân. Trong số 28 người được cứu sống có hai trẻ em 4 tuổi. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát.
Một tòa nhà 21 tầng cũng bị hư hại, với phần sập giữa các tầng.
Theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, 17 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà bị hư hại, và 28 người khác được giải cứu từ các tầng trên.
Các phóng viên của RBC-Ukraina đã đến hiện trường ở các quận Darnytsky và Podilsky, cụ thể là gần tòa nhà 9 tầng bị hư hại một phần (xem thêm video trong phần bình luận - BTV).
Một người phụ nữ chỉ vào vị trí căn hộ của bà ấy vừa mới tọa lạc ngày hôm qua. Quả bom chỉ để lại một cái hố khổng lồ. Bà ấy nói rằng, bà và chồng đã đến nhà nghỉ mát của họ trong đêm qua, và chính điều đó đã cứu sống họ.
Theo báo cáo mới nhất, 11 người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương tại thủ đô. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát, có thể vẫn còn người mắc kẹt.
Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại các quận Podilsky và Darnytsky.
Ngày 7 tháng 7 được tuyên bố là Ngày để tang tại Kyiv. Cờ trên các tòa nhà thuộc sở hữu của thành phố sẽ được hạ xuống trong ngày này. Người dân cũng được khuyến cáo nên hạ cờ quốc gia trên các tòa nhà công cộng và tư nhân. Tất cả các sự kiện giải trí trong thành phố đã bị hủy bỏ.
* Sơ tán khỏi Vyshneve. Thông tin về hậu quả vụ tấn công tại khu vực ngoại ô Kyiv
Tình hình nghiêm trọng nhất là ở Vyshneve, quận Buchansky. Tại đây, ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Một đám cháy lớn đã bùng phát trong thành phố sau vụ tấn công, và chất lượng không khí đã xấu đi.
Các nỗ lực khắc phục hậu quả đang được tiến hành tại hiện trường. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ sẽ sơ tán người dân nếu cần thiết do nguy cơ các vật thể nguy hiểm có thể phát nổ trở lại. Danh tính các vật thể cụ thể chưa được xác định. Khu vực này đã bị bao vây.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà hai tầng ở vùng Vyshgorod, gây hư hại cho một nhà riêng.
Tại quận Brovary, hai nhà riêng, ba gara, một phòng tiện ích và hai ô tô đã bị hư hại.
Tại quận Boryspil, một người bị thương.
Lực lượng cứu hộ, cảnh sát, nhân viên y tế và chuyên gia xử lý bom mìn tiếp tục làm việc tại hiện trường.
Số người thương vong đang tăng lên. Tính đến nay, 15 người dân tỉnh Kyiv đã bị thương, trong đó 11 người đang được điều trị tại bệnh viện. Trong số những người bị thương có một bé gái 9 tháng tuổi.
* Mất điện ở tỉnh Kyiv và 5 khu vực khác
Trong khi đó, do pháo kích của Nga, các khu vực mất điện mới đã được báo cáo ở Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Zaporizhya. Theo Ukrenergo, các công ty điện lực đã bắt đầu công tác khôi phục khẩn cấp ở những nơi điều kiện an ninh cho phép.
Thêm vào đó, giông bão và gió mạnh đã khiến 58 cộng đồng ở tỉnh Sumy bị mất điện.
Các công ty điện lực cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất cao trong khoảng thời gian từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều, khi các nhà máy điện mặt trời hoạt động hiệu quả nhất.
Thông tin về thương vong và thiệt hại còn được tiếp tục cập nhật.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|