Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết quân đội Nga đang nhanh chóng mất khả năng tiến hành các hoạt động tấn công hiệu quả, và những hành động thành công của lực lượng Ukraine đang đưa cuộc chiến đến gần hồi kết hơn.
Theo ông, tình hình hiện tại trên chiến tuyến cho thấy Điện Kremlin đang phải trả giá cực kỳ đắt đỏ ngay cả đối với những lợi ích lãnh thổ tối thiểu, trong khi chiến lược phòng thủ của Ukraine đang mang lại những kết quả hữu hình.
Ông Vance cho biết, khi phân tích cuộc giao tranh năm 2023, ông đi đến kết luận rằng trong điều kiện sử dụng rộng rãi máy bay không người lái và các phương tiện giám sát hiện đại, phòng thủ hiệu quả hơn nhiều so với các hoạt động tấn công quy mô lớn. Ông nhắc lại rằng các đồng minh phương Tây khi đó đã tích cực ủng hộ ý tưởng về một cuộc phản công lớn của Ukraine, nhưng sau đó gọi ý tưởng này là một sai lầm chiến lược và chiến thuật.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, cách tiếp cận hiện tại của chính quyền Donald Trump là giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ càng nhiều càng tốt, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao. Ông nhấn mạnh rằng chiến lược này cho phép quân đội Ukraine sử dụng hiệu quả hơn các lợi thế của mình và làm suy yếu đối phương.
Vance nhấn mạnh rằng hiện nay quân đội Nga hầu như đã mất khả năng đạt được những kết quả đáng kể thông qua một cuộc tấn công liên tục. Ông lưu ý rằng mỗi kilomet tiến lên đều khiến Moscow phải chịu tổn thất to lớn về người và vật chất, trong khi lợi ích thu được lại rất ít. Theo ông, điều này tạo ra tiền đề để tìm ra cách kết thúc chiến tranh.
Phó tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả phòng thủ của Ukraine có được là nhờ sự kết hợp giữa năng lực quân sự nội địa của Ukraine và sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ cùng các đồng minh NATO. Theo ông, việc tăng cường hơn nữa năng lực phòng thủ của Kyiv vẫn là một trong những yếu tố then chốt quyết định diễn biến tình hình trên chiến tuyến và triển vọng đàm phán trong tương lai nhằm chấm dứt chiến tranh.