Cuộc tấn công phối hợp vào thủ đô đêm ngày 6 tháng 7, gây ra thiệt hại và thương vong đáng kể, đã khẳng định sự thay đổi trong chiến thuật không kích của Điện Kremlin. Tất cả các cuộc tấn công và thiệt hại ở Kyiv đều là kết quả của các cuộc tấn công bằng vũ khí đạn đạo, mà chỉ có các hệ thống kiểu Patriot mới có khả năng chống lại.
Đây là phát biểu của Yuriy Ignat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong một chương trình gây quỹ từ thiện toàn quốc qua truyền hình.
Việc tập trung vào đạn đạo và sự thiếu hụt trong phòng không
Theo quân đội, xã hội Ukraine và Lực lượng Quốc phòng đã lường trước được cuộc tấn công này, vì Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về mối đe dọa cao vào ngày hôm trước. Tuy nhiên, Liên bang Nga đã lợi dụng một cách trắng trợn tình trạng thiếu hụt tên lửa đánh chặn trên toàn cầu.
Trong cuộc tấn công này, địch đã bắn 23 quả tên lửa, bao gồm:
- Iskander-M và S-400;
- Các tên lửa chống hạm Zircon và Onyx được phóng từ phía bắc và bay theo quỹ đạo đạn đạo.
"Các bạn có thể thấy tổng thống đã nhắc đến hệ thống Patriot bao nhiêu lần trong bài phát biểu hôm qua. Ông ấy đã nhấn mạnh rất nhiều vào phòng không... Chỉ có tên lửa Patriot và các loại tương tự mới có thể chống lại được các loại đạn đạo như vậy," Ignat nhấn mạnh.
Ông nói thêm rằng vấn đề này sẽ là chìa khóa trong các cuộc đàm phán ngoại giao sắp tới của Ukraine với các đối tác. Lực lượng Không quân cho rằng Nga có thể chuyển trọng tâm của tổ hợp công nghiệp quân sự từ tên lửa hành trình sang sản xuất các loại tên lửa đạn đạo công nghệ cao phức tạp hơn.
Hiện đại hóa Shahed và tiêu hủy hoàn toàn Calibers.
Bất chấp những hậu quả bi thảm của các cuộc tấn công bằng tên lửa, hệ thống phòng không Ukraine đã thể hiện hiệu quả cao trong các lĩnh vực khác:
- Tên lửa hải quân: Tất cả tên lửa hành trình Kalibr do địch phóng đều bị phá hủy hoàn toàn.
- Máy bay không người lái cảm tử: Một số lượng đáng kể UAV đã bị tiêu diệt, mặc dù việc chống lại chúng ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Yuri Ignat nhấn mạnh rằng Nga đang tăng cường sản xuất và hiện đại hóa máy bay không người lái. Các phiên bản mới của máy bay không người lái Shaheed được cải tiến khả năng bảo vệ chống lại các phương tiện tác chiến điện tử (EW). Ngoài ra, ngày càng nhiều máy bay không người lái phản lực xuất hiện trên chiến trường, buộc lực lượng không quân phải sử dụng các tên lửa không đối không dẫn đường đắt tiền để đánh chặn chúng.
Chiến thuật mới của Nga: khoảng thời gian giữa các đợt pháo kích ngày càng ngắn.
Việc chỉ có bốn ngày trôi qua giữa hai cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của bộ chỉ huy Nga. Trước đây, kẻ thù phải chịu đựng những khoảng thời gian tạm dừng dài hơn nhiều để tích lũy nguồn lực.
Người phát ngôn Không quân Nga kêu gọi người dân Ukraine không nên xem nhẹ các cuộc không kích, vì cuộc tấn công thứ hai có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thậm chí là ngày hôm sau. Đồng thời, ông trấn an rằng kho tên lửa của Nga có giới hạn:
https://today.ua/491617-novij-masovanij-udar-mozhe-vidbutisya-bud-koli-ignat-poperediv-pro-zminu-taktiki-rf/





.jpg)







 (1).gif)






