|
Nguy cơ Nga xâm lược châu Âu đang dần trở thành hiện thực, khi Vladimir Putin mất đi những phương án khác để phá vỡ bế tắc ở Ukraina. Bà Anna Notte, Giám đốc Chương trình Á Âu của Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin và là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, đã viết về vấn đề này trong một bài bình luận trên tờ Die Zeit.
Tác giả lưu ý rằng, tình hình địa chính trị hiện nay có vẻ đáng báo động đối với châu Âu. Một mặt, là những ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, sự tập trung của Washington vào Trung Đông, và sự cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ sau cuộc chiến với Iran. Mặt khác, tất cả những điều này đang mở ra một "cơ hội" cho Nga gây áp lực lên châu Âu và buộc họ từ bỏ Ukraina.
Notte nhấn mạnh rằng, động cơ hiện tại của Nga không phải là phá hủy NATO mà là nỗ lực ngăn chặn các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraina. Theo lời bà, một cuộc tấn công tiềm tàng vào châu Âu có thể là một "nỗ lực tuyệt vọng để thoát ra" khỏi tình thế mà Nga ngày càng mất đi khả năng xoay xở.
Chuyên gia này viết rằng, quân đội Nga "thực sự bị sa lầy ở Ukraina". Sau những thành công vào cuối năm ngoái, bước tiến của lực lượng chiếm đóng gần như đã dừng lại.
Theo Notte, tình hình trong nước Nga cũng đang xấu đi. Mặc dù doanh thu dầu mỏ tăng lên, nền kinh tế nước này đang trong một cuộc khủng hoảng cơ cấu. Chính quyền Nga đang tăng thuế và phí, trong khi sự bất mãn của người dân ngày càng gia tăng do mất liên lạc, hạn chế truy cập Telegram và cuộc chiến kéo dài.
Tác giả dành sự chú ý đặc biệt đến tình hình quốc tế đang thay đổi xung quanh Điện Kremlin. Trong khi vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Trump, Moskva vẫn hy vọng đàm phán được một thỏa thuận có lợi với Hoa Kỳ về Ukraina, thì những kỳ vọng này giờ đây đã thực sự tan biến.
Bà cũng nhấn mạnh rằng, Ukraina ngày càng đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga thông qua các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu và các mục tiêu khác nằm sau chiến tuyến của Nga. Theo chuyên gia, đây chính là điều gây ra mối lo ngại lớn nhất cho Điện Kremlin.
Bài báo lưu ý rằng, chính quyền Nga ngày càng mô tả châu Âu là "hậu phương" của Ukraina. Tác giả cho biết, Bộ Quốc phòng Nga thậm chí đã công bố danh sách 21 nhà sản xuất máy bay không người lái của châu Âu mà họ cho là có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Theo Notte, Điện Kremlin có thể đi đến kết luận rằng, chỉ có việc mở rộng trực tiếp xung đột sang châu Âu mới có thể làm lung lay sự ủng hộ dành cho Ukraina. Đây không chỉ là hiệu ứng tâm lý mà còn là một nỗ lực nhằm buộc các quốc gia châu Âu phải chuyển hướng nguồn lực của mình sang tự vệ.
"Nga có thể hy vọng rằng, sự leo thang theo chiều ngang như vậy sẽ gây sốc cho người châu Âu đến mức họ sẽ rút lại sự ủng hộ dành cho Ukraina - hoặc vì nguồn lực vật chất sẽ cần thiết ở nơi khác, hoặc vì sự ủng hộ chính trị cần thiết sẽ tan rã, hoặc cả hai. Để đạt được hiệu quả này, lựa chọn duy nhất của Nga là leo thang xung đột trực tiếp trong nội bộ châu Âu," - bài báo nêu rõ.
Đồng thời, chuyên gia này cho rằng, chỉ có sự thể hiện đoàn kết của các nước châu Âu và tín hiệu rõ ràng về cái giá đắt đỏ của việc leo thang xung đột mới có thể ngăn cản Điện Kremlin. Theo nhận định của bà, chính sự nghi ngờ của Nga về khả năng hành động cùng nhau của phương Tây có thể trở thành yếu tố rủi ro chủ yếu trong những năm tới.
* Chiến tranh ở Ukraina: Tầm nhìn chiến lược
Như UNIAN đã đưa tin, quan điểm cho rằng, Nga đã cạn kiệt tiềm năng tiến công ở Ukraina và cuối cùng đã đi đến ngõ cụt đang dần được các nhà quan sát phương Tây xác nhận. Những quan điểm như vậy gần đây đã được đăng tải trên nhiều kênh truyền hình, trong đó có kênh CNN của Mỹ.
Đồng thời, rất ít người ở phương Tây vẫn tin vào khả năng Ukraina giành chiến thắng hoàn toàn. Ví dụ, các nhà phân tích tại một ngân hàng lớn của Mỹ đã dự báo rằng, kịch bản cơ bản để kết thúc chiến tranh sẽ là "Phần Lan hóa" Ukraina - tức là nhượng bộ một phần lãnh thổ và duy trì tính trung lập quân sự, trong khi vẫn giữ chủ quyền nội bộ.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|