Vào đêm ngày 14 tháng 5, Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công đường không mạnh nhất vào Ukraine trong thời gian gần đây. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, kể từ đầu ngày hôm trước, kẻ xâm lược đã phóng hơn 1.560 máy bay không người lái, cũng như hàng chục tên lửa. Đòn giáng mạnh nhất rơi vào Kyiv, nơi các tòa nhà dân cư, văn phòng và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Một trong số đó là một doanh nghiệp quốc phòng.
Như vậy, người ta biết được rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kyiv đã dẫn đến việc phá hủy văn phòng của công ty quốc phòng Ukraine "Skyeton". Thông tin này đã được bộ phận báo chí của công ty chính thức xác nhận .
Công ty nhấn mạnh rằng trụ sở chính tại thủ đô đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng không có nhân viên nào thiệt mạng.
Các cơ sở sản xuất chính cũng không bị ảnh hưởng. Công ty lưu ý rằng họ hiểu sớm muộn gì Skyeton cũng sẽ trở thành mục tiêu của Nga, vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn sàng và di dời các cơ sở sản xuất đến các khu vực khác nhau của Ukraine và nước ngoài. Nhờ đó, việc sản xuất các hệ thống không người lái sẽ tiếp tục không bị gián đoạn.

Những thông tin nào được biết về công ty quốc phòng "Skyeton" của Ukraine?
Công ty Skyeton (Skyeton LLC) là một trong những doanh nghiệp tư nhân giàu kinh nghiệm nhất trên thị trường hệ thống máy bay không người lái (UAS) của Ukraine.
Được biết, công ty được thành lập vào năm 2006 bởi một số kỹ sư hàng không. Từ đó, công ty đã phát triển từ việc phát triển máy bay hạng nhẹ sang tạo ra các tổ hợp quân sự công nghệ cao.
Sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty là Raybird (còn được gọi là ACS-3), được sử dụng cho trinh sát, giám sát và điều khiển hỏa lực trên không. Hệ thống này có khả năng bay liên tục nhiều giờ và thực hiện nhiệm vụ ở khoảng cách khá xa, điều này khiến nó trở thành một trong những công cụ chủ chốt của tình báo Ukraine ở mặt trận. Hệ thống này được Không quân và các đơn vị pháo binh tích cực sử dụng để điều khiển hỏa lực tầm xa.
Hiện nay, Skyeton là một trong số ít các công ty quốc phòng của Ukraine có thể thâm nhập thị trường toàn cầu. Do đó, để giảm thiểu rủi ro bị tấn công bằng tên lửa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các linh kiện phương Tây, công ty đã triển khai các cơ sở sản xuất tại Slovakia. Điều này cho phép họ đảm bảo nguồn cung liên tục cho cả Lực lượng vũ trang Ukraine và các khách hàng quốc tế.
Trong giai đoạn 2024–2025, công ty đã thu hút được các khoản đầu tư đáng kể để mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển của mình.
Cần lưu ý rằng Skyeton không chỉ định vị mình là nhà sản xuất "máy bay", mà còn là nhà phát triển các hệ thống thông minh. Các giải pháp của họ được tích hợp vào các hệ thống điều khiển tác chiến thống nhất, cho phép truyền dữ liệu tình báo theo thời gian thực trực tiếp đến pháo hoặc hệ thống tên lửa.
Nhân tiện, không giống như nhiều máy bay không người lái nhỏ chạy bằng pin, Raybird sử dụng động cơ đốt trong, giúp nó có thời gian hoạt động kỷ lục. Và UAV này không cần đường băng - nó được phóng từ một máy phóng cơ khí và hạ cánh bằng dù.
https://today.ua/489811-rf-znishila-u-kiyevi-ofis-oboronnoyi-kompaniyi-skyeton-virobnik-legendarnih-raybird-zrobiv-zayavu-pislya-ataki/





.jpg)







 (1).gif)






