Trong bài phát biểu của mình, tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Nga đang rơi vào tình thế mà ngay cả cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 ở Moscow cũng phụ thuộc vào hành động của lực lượng Ukraine. Ông lưu ý rằng Điện Kremlin buộc phải che giấu thủ đô phía sau một vành đai phòng không, điều này cho thấy sự sợ hãi và yếu đuối của kẻ xâm lược.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Moscow đã chấp nhận thực tế rằng cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 của họ giờ đây phụ thuộc vào Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Điện Kremlin buộc phải tập trung các hệ thống phòng không xung quanh thủ đô để đảm bảo an toàn cho lễ kỷ niệm của chính mình, trong khi Kyiv tiếp tục thể hiện khả năng gây ảnh hưởng đến các kế hoạch chiến lược của kẻ xâm lược.
Ông Zelensky nói rằng Nga quan tâm đến hình ảnh của cuộc duyệt binh hơn là an ninh thực sự của đất nước mình. Theo ông, việc chuyển giao hàng chục hệ thống phòng không cho Moscow là bằng chứng cho thấy Điện Kremlin sợ các cuộc tấn công của Ukraine và đang cố gắng tạo ra ảo tưởng về sự kiểm soát.
Tổng thống nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích, nhưng đồng thời có mọi cơ hội để tác động đến kế hoạch chiến lược của kẻ thù. Ông nhấn mạnh: "Moscow đã chấp nhận thực tế rằng cuộc diễu binh của họ phụ thuộc vào Ukraine. Điều này cho thấy thực tế chiến tranh đã thay đổi như thế nào."
Ông Zelensky cũng cảm ơn quân đội Ukraine vì công tác hiệu quả của họ, nhờ đó buộc Nga phải dành nguồn lực để bảo vệ thủ đô của mình thay vì ở tiền tuyến.
Cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 ở Moscow theo truyền thống được Điện Kremlin sử dụng như một biểu tượng của “sự vĩ đại” và “bất khả chiến bại”. Năm nay, sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Putin đang giảm sút, các vấn đề kinh tế và xung đột nội bộ giữa giới tinh hoa.
Các nhà phân tích nhận định rằng việc tập trung hệ thống phòng không xung quanh thủ đô là chưa từng có tiền lệ và cho thấy Điện Kremlin lo sợ các cuộc tấn công vào các mục tiêu trọng yếu.
Tuyên bố của Zelensky trở thành một tín hiệu chính trị: Ukraine có khả năng gây ảnh hưởng đến các biểu tượng quyền lực của Nga, buộc Điện Kremlin phải thay đổi kế hoạch. Điều này không chỉ thể hiện sức mạnh quân sự mà còn cả lợi thế chiến lược của Kyiv trong cuộc chiến đã kéo dài hơn hai năm.
Như vậy, cuộc duyệt binh ở Moscow đang dần chuyển từ biểu hiện sức mạnh thành dấu hiệu của sự yếu kém, vì việc tổ chức cuộc duyệt binh giờ đây phụ thuộc vào hành động của Ukraine.