Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, trong trường hợp Ukraine tấn công vào ngày 9 tháng 5, Moscow sẽ tấn công các “trung tâm ra quyết định”. Lời nói của bà là một ví dụ khác về lối hùng biện hai mặt của Điện Kremlin, vừa nói về “sự cởi mở đối với đàm phán” vừa tiếp tục đe dọa leo thang căng thẳng.
Maria Zakharova một lần nữa đe dọa Ukraine bằng các cuộc tấn công vào “các trung tâm ra quyết định” nếu Kyiv thực hiện ý định tấn công vào ngày 9 tháng 5. Tuyên bố của bà được đưa ra trong bối cảnh Moscow chuẩn bị cho cuộc duyệt binh và các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào các thành phố của Ukraine, điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích và cáo buộc thao túng một cách trắng trợn.
Bà Zakharova tuyên bố rằng Nga sẵn sàng đối thoại, nhưng nếu Ukraine tấn công vào ngày diễn ra cuộc duyệt binh, Điện Kremlin sẽ đáp trả mạnh tay. Bà nhấn mạnh rằng “các trung tâm ra quyết định” vẫn là mục tiêu chính trong trường hợp Kyiv có bất kỳ hành động nào.
Những phát ngôn của bà được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Moscow đang khăng khăng đòi quyền tổ chức cuộc duyệt binh phải phụ thuộc vào Ukraine. Trong bối cảnh đó, những lời đe dọa của bà Zakharova dường như là một nỗ lực nhằm hăm dọa Kyiv đồng thời huy động dư luận trong nước Nga.
Các nhà phân tích nhận định rằng những tuyên bố như vậy là một phần trong cuộc chiến thông tin của Điện Kremlin: nhằm tạo ra bầu không khí sợ hãi, thể hiện "quyết tâm" và đồng thời đổ lỗi cho Ukraine về sự leo thang căng thẳng.
Cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 ở Moscow theo truyền thống được sử dụng như một công cụ tuyên truyền. Năm nay, nó diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Putin đang giảm sút, các vấn đề kinh tế và xung đột leo thang giữa giới tinh hoa Nga.
Ukraine đã nhiều lần tuyên bố sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích và chỉ tiến hành các cuộc tấn công khi thực sự cần thiết về mặt quân sự. Các đối tác phương Tây ủng hộ lập trường này, nhấn mạnh rằng Điện Kremlin đang sử dụng chủ đề về “trung tâm ra quyết định” như một lời đe dọa chính trị, chứ không phải một kế hoạch thực sự.
Tuyên bố của Zakharova là một tín hiệu nữa cho thấy Điện Kremlin không sẵn sàng cho hòa bình, mà chỉ đang cố gắng đe dọa Ukraine và thế giới. Đối với Kyiv, điều này xác nhận rằng bất kỳ lời nói nào từ Moscow về "sự cởi mở" đối với các cuộc đàm phán đều trở nên vô nghĩa chừng nào việc nã pháo và đe dọa tấn công vẫn tiếp diễn.
Do đó, ngày 9 tháng 5 có thể không chỉ trở thành ngày diễu hành, mà còn là ngày xuất hiện những thông tin khiêu khích mới mà Điện Kremlin sử dụng để biện minh cho hành động gây hấn của mình.