Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh giải thích rằng những lời đe dọa của Điện Kremlin, được đưa ra vào đêm trước cuộc duyệt binh ở Moscow, là một nỗ lực nhằm bù đắp cho những thất bại trên chiến tuyến. Họ nhấn mạnh rằng những lời lẽ khoa trương về "sức mạnh" của Nga che giấu những vấn đề thực sự của quân đội và thể hiện mong muốn đe dọa Ukraine và châu Âu.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã tiết lộ ý nghĩa của những lời đe dọa từ Điện Kremlin đối với Ukraine, được đưa ra trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ở Moscow. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng việc phô trương sức mạnh quân sự và những lời lẽ của giới lãnh đạo Nga không chỉ nhằm mục đích huy động nội bộ mà còn nhằm gây áp lực tâm lý lên Kyiv và các đồng minh của nước này. Đồng thời, báo cáo nhấn mạnh: những tuyên bố như vậy cho thấy Điện Kremlin lo sợ những kết quả thực tế của chiến tranh, những kết quả không phù hợp với kỳ vọng tuyên truyền của họ.
ISW nhận định rằng cuộc duyệt binh ở Moscow đang được Điện Kremlin sử dụng như một công cụ tuyên truyền để thể hiện "sự bất khả chiến bại" của quân đội Nga. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường lại cho thấy điều ngược lại: thương vong, khó khăn trong việc huy động quân đội và thiếu thành công về mặt chiến lược.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng những lời đe dọa chống lại Ukraine là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý nhằm khiến Kyiv nghi ngờ sự ủng hộ của các đồng minh. Đồng thời, châu Âu và Hoa Kỳ hiểu rằng những tuyên bố như vậy là dấu hiệu của sự yếu đuối hơn là sức mạnh.
Do đó, cuộc duyệt binh ở Moscow và những lời đe dọa từ Điện Kremlin đã trở thành biểu tượng của một trò chơi tuyên truyền: Nga đang cố gắng che giấu những thất bại trên chiến tuyến, sử dụng những tuyên bố gây chú ý mà theo ISW, chỉ càng khẳng định điểm yếu thực sự của nước này.