Vào đêm ngày 3 tháng 5, khu vực Odessa lại hứng chịu một cuộc tấn công khác từ máy bay không người lái của Nga. Máy bay không người lái cảm tử của đối phương đã tấn công cơ sở hạ tầng cảng và khu dân cư, gây ra sự tàn phá trên diện rộng và thương vong cho dân thường.
Theo văn phòng công tố, năm ngôi nhà riêng ở hai khu dân cư đã bị hư hại một phần. Một người đàn ông và một người phụ nữ 38 tuổi đã thiệt mạng, và năm người khác bị thương, trong đó có hai cụ bà 64 và 72 tuổi, cùng ba người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau. Hai người bị thương đã được nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cùng lúc đó, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước báo cáo một số vụ cháy: ba ngôi nhà trong khu dân cư bị hư hại, cửa kính bị vỡ và nhiều công trình bị phá hủy. Một người được xác nhận đã thiệt mạng và ba người khác bị thương. Một vụ cháy bùng phát ở khu vực cảng, đã được lực lượng cứu hộ dập tắt, nhưng tài xế xe tải đã thiệt mạng và hai người khác bị thương.
Tổng cộng có 87 nhân viên cứu hộ và 24 thiết bị tham gia vào công tác khắc phục hậu quả. Thị trưởng Chornomorsk, Vasyl Gulyayev, xác nhận rằng khu dân cư của thành phố đã bị ảnh hưởng. Cục Quản lý Cảng biển Ukraine cho biết các cơ sở sản xuất và hành chính đã bị hư hại, và mọi sự hỗ trợ cần thiết đang được cung cấp cho các nạn nhân.
Cuộc tấn công này một lần nữa chứng minh rằng các cuộc không kích của Nga không chỉ nhắm vào các mục tiêu chiến lược mà còn nhắm vào dân thường, những người trở thành nạn nhân của các vụ pháo kích ban đêm.A
Nhắc lại, sáng ngày 1 tháng 5 đã giáng thêm một đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng dân sự của vùng Kharkiv: máy bay không người lái của Nga tấn công đồng thời 5 trạm xăng ở các quận khác nhau trong khu vực. Các vụ nổ đã làm hư hại thiết bị, nhà cửa và ít nhất 10 chiếc ô tô, đồng thời gây ra hỏa hoạn mà lực lượng cứu hộ đã dập tắt bất chấp nguy cơ lửa lan rộng. Ba người đàn ông bị thương, trong đó một người phải nhập viện với vết thương nghiêm trọng.
Những mảnh vỡ của máy bay không người lái mang ký hiệu V2U thu hút sự chú ý đặc biệt: các dấu hiệu ẩn của nhà sản xuất nước ngoài và các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc được tìm thấy trên các bộ phận của chúng. Điều này cho thấy Nga đang sử dụng các linh kiện từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả những quốc gia chính thức ủng hộ áp lực trừng phạt đối với kẻ xâm lược.
https://today.ua/489434-rf-masovano-vdarila-po-odeshini-ye-chislenni-rujnuvannya-zagibli-ta-poraneni-foto-video/





.jpg)







 (1).gif)






