Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết về việc thành lập một tòa án quốc tế đặc biệt để xét xử giới lãnh đạo Nga về tội ác xâm lược Ukraine, cũng như bồi thường cho các nạn nhân của cuộc chiến.
Nghị viện châu Âu đã thực hiện một bước đi lịch sử: đa số các nghị sĩ ủng hộ việc thành lập một tòa án đặc biệt dành cho Nga để buộc giới lãnh đạo nước này phải chịu trách nhiệm về tội ác xâm lược Ukraine. Quyết định này đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết châu Âu và là tín hiệu cho thấy cuộc chiến sẽ không bị bỏ qua.
Một cuộc bỏ phiếu làm thay đổi lịch sử:
Ngày 30 tháng 4, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt quốc tế để điều tra tội ác xâm lược của Nga đối với Ukraine. 446 nghị sĩ bỏ phiếu “thuận”, 63 nghị sĩ bỏ phiếu “chống” và 52 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Đa số phiếu bầu này thể hiện lập trường rõ ràng của châu Âu: kẻ gây hấn phải bị đưa ra công lý.
Ý nghĩa cốt lõi của nghị quyết:
Văn bản này nêu rõ:
- Yêu cầu giới lãnh đạo quân sự-chính trị của Nga, những người đã phát động cuộc chiến chống lại Ukraine, phải chịu trách nhiệm.
- Tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, và các biện pháp này không nên được dỡ bỏ cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
- Lên án các cuộc tấn công có hệ thống vào các mục tiêu dân sự - nhà ở, bệnh viện, cơ sở hạ tầng năng lượng.
- Thành lập một ủy ban giải quyết khiếu nại quốc tế cho Ukraine, có nhiệm vụ bồi thường cho các nạn nhân dân sự của chiến tranh.
Bối cảnh quốc tế:
Trở lại năm 2025, Ukraine và Hội đồng châu Âu đã ký một thỏa thuận thành lập tòa án. Tòa án này sẽ có tư cách là một cơ quan quốc tế, chứ không phải là một thể chế hỗn hợp hay quốc gia. Mục tiêu là trừng phạt những kẻ đã đưa ra quyết định xâm lược. Tòa án dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động năm 2027.
Bồ Đào Nha, Iceland, Ba Lan và Pháp đã tham gia sáng kiến này và trở thành thành viên của ủy ban điều hành tòa án, thể hiện sự mở rộng dần dần của sự hỗ trợ quốc tế.
Ý nghĩa đối với Ukraine:
Đối với Kyiv, quyết định này mang ý nghĩa kép. Một mặt, nó mở đường cho việc truy tố các lãnh đạo Nga về mặt pháp lý, mặt khác, nó tạo ra một cơ chế bồi thường cho những người Ukraine bị ảnh hưởng. Văn phòng Tổng thống đã tuyên bố rằng họ kỳ vọng tòa án sẽ được thành lập trong những năm tới, vì các giai đoạn chuẩn bị pháp lý đã hoàn tất.