|
Bài viết của Tobias Schibilla
Cuộc cách mạng trên chiến trường
Ukraine triển khai ngày càng nhiều robot chiến đấu ra tiền tuyến

Một robot chiến đấu phục vụ Ukraine (ảnh tư liệu): Có tới 25.000 thiết bị chiến tranh không người lái dự kiến sẽ xuất hiện trên chiến trường trong nửa đầu năm 2026. (Nguồn: IMAGO/Dmytro Smolienko)
Sau máy bay không người lái (drone), giờ đây đến lượt robot mặt đất: Cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục thúc đẩy sự tiến bộ công nghệ trên chiến trường. Những thiết bị này được kỳ vọng sẽ giúp cứu sống con người.
Trong bốn năm kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công Ukraine, các chiến trường ở Đông Âu đã trở thành nơi thử nghiệm cho những công nghệ quân sự mới nhất. Ban đầu là drone – yếu tố tạo ra khác biệt quyết định trong giao tranh. Giờ đây, Ukraine muốn tiếp tục cuộc cách mạng công nghệ bằng các robot mặt đất. Những phương tiện không người lái này trong tương lai sẽ đảm nhiệm phần lớn công tác hậu cần tiền tuyến – qua đó giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ, những người trước đây phải thực hiện các nhiệm vụ này. Trang chuyên ngành “Military Times” là đơn vị đưa tin đầu tiên.
Một thông báo tương ứng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, công bố trên Telegram vào thứ Sáu tuần trước. Theo đó, trong nửa đầu năm 2026, Ukraine dự kiến mua sắm 25.000 phương tiện mặt đất không người lái – gần gấp đôi so với cả năm trước. Đối với năm 2027, bộ này đã bắt đầu đàm phán nhằm đảm bảo năng lực sản xuất.
Robot ngày càng đóng vai trò lớn
Các phương tiện mặt đất không người lái chủ yếu được sử dụng cho nhiệm vụ vận chuyển và sơ tán. Theo Fedorov, riêng trong tháng Ba, các đơn vị Ukraine đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ với các hệ thống này. Tổng cộng từ đầu năm, Bộ Quốc phòng đã chuyển hơn 181.000 drone, robot mặt đất và hệ thống tác chiến điện tử ra tiền tuyến thông qua hệ thống mua sắm kỹ thuật số. Chi phí cho các thiết bị này lên tới hơn 14 tỷ hryvnia (khoảng 282 triệu euro).
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống không người lái. Trong ba tháng qua, lực lượng Ukraine đã thực hiện hơn 22.000 nhiệm vụ bằng các hệ thống này, theo thông điệp ông đăng trên Telegram vào thứ Sáu tuần trước. Những hoạt động này đã giúp giảm việc binh sĩ phải thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm.
Đã có vị trí bị chiếm chỉ bằng robot
Zelenskyy cũng đề cập đến một chiến dịch cụ thể vào mùa hè năm ngoái. Khi đó, một đơn vị đặc nhiệm ở khu vực Kharkiv đã chiếm được một vị trí phòng thủ kiên cố của Nga hoàn toàn bằng drone và robot mặt đất không người lái. Theo các quan chức quân đội, binh sĩ Nga đã đầu hàng và bị áp giải bằng các hệ thống này.
Song song đó, Ukraine cũng tiếp tục mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Theo cụm công nghệ quốc phòng được nhà nước hỗ trợ Brave1, hiện có khoảng 300 công ty đang hoạt động trong lĩnh vực robot mặt đất. Kể từ năm 2022, nhiều chương trình hỗ trợ cũng đã được triển khai nhằm đẩy nhanh phát triển các công nghệ liên quan.
Nguồn tham khảo:
militarytimes.com: “Ukraine to field 25,000 ground robots in push to replace soldiers for frontline logistics” (tiếng Anh)
Ukraine schickt deutlich mehr Kampfroboter in den Krieg
|