Tướng Syrsky tiết lộ "đòn hiểm" của Ukraine nhằm buộc Nga phải trả giá đắt nhất có thể Tướng Syrsky tiết lộ "đòn hiểm" của Ukraine nhằm buộc Nga phải trả giá đắt nhất có thể , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Interfax) Thứ hai, ngày 27/04/2026
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky mới đây tiết lộ, Ukraine đã đổi cách đánh từ chiến tranh tiêu hao sang “đòn hiểm phi đối xứng" để buộc Nga phải trả giá đắt nhất có thể, theo Interfax.
Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky
Tướng Syrsky cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine đang lựa chọn chiến lược phi đối xứng thay vì mô hình chiến tranh tiêu hao trong cuộc gặp Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Latvia, Thiếu tướng Kaspars Pudans. Vị chỉ huy tối cao của quân đội Ukraine cho biết Lực lượng phòng vệ Ukraine đang lựa chọn chiến lược phi đối xứng thay vì mô hình chiến tranh tiêu hao để chống lại một đối thủ mạnh hơn, có ưu thế hơn trên nhiều khía cạnh.
“Trong bối cảnh đối phương có ưu thế về trang thiết bị, vũ khí và nhân lực, lực lượng phòng vệ Ukraine lựa chọn chiến lược phi đối xứng thay vì chiến tranh tiêu hao”, ông Syrsky viết trên Facebook.
Ông nhấn mạnh rằng “các nhiệm vụ then chốt là khiến mỗi bước tiến của Nga phải trả giá đắt nhất có thể, tiêu diệt đối phương, kìm hãm đà tiến công của họ, tấn công vào hậu phương – bao gồm các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga – bằng năng lực tấn công tầm xa, đồng thời bảo vệ không phận Ukraine".
Chiến lược phi đối xứng thường được áp dụng khi một bên yếu hơn về nguồn lực, nhằm tận dụng điểm yếu của đối phương thay vì đối đầu trực diện về quân số và hỏa lực. Trong thực tế chiến trường, Ukraine gần đây đang đẩy mạnh các hoạt động phá hoại, phục kích và tấn công vào tuyến hậu cần nhằm làm gián đoạn nguồn tiếp tế của Nga.
Đặc biệt, Ukraine cũng tận dụng công nghệ hiện đại như drone, tác chiến mạng... để bù đắp bất lợi về lực lượng và trang bị trong cuộc chiến với Nga. Các chiến dịch tấn công tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga gần đây được Ukraine tiến hành dồn dập và được xem là cách gây thiệt hại kinh tế - quân sự lớn với chi phí thấp hơn nhiều so với chiến tranh tiêu hao truyền thống.
Nhờ đó, chiến lược này giúp Ukraine kéo dài khả năng phòng thủ, làm suy yếu đối phương theo thời gian mà không cần sa vào cuộc chiến tiêu hao lực lượng quy mô lớn.
Trong cuộc gặp với Thiếu tướng Kaspars Pudans, ông Syrsky cũng cảm ơn chính phủ và người dân Latvia vì sự ủng hộ nhất quán cùng những hỗ trợ đáng kể về chính trị, tài chính và quân sự dành cho Ukraine.
“Chúng tôi đánh giá cao đóng góp quan trọng của Latvia trong việc triển khai chương trình Danh sách Nhu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL). Tôi cũng đặc biệt bày tỏ sự cảm kích đối với vai trò dẫn dắt của Latvia trong Liên minh máy bay không người lái, cũng như sự tham gia tích cực của nước này trong Liên minh CNTT hỗ trợ Ukraine”, ông viết.
Theo tướng Syrsky, “việc các quốc gia đối tác tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho Ukraine là vô cùng quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác hơn nữa vì lợi ích của hòa bình và an ninh của toàn bộ châu Âu thống nhất".