Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng châu Âu trên thực tế đã tuyên bố "chiến tranh công khai" với Nga vì sự ủng hộ của nước này dành cho Ukraine. Ông đe dọa rằng hậu quả của chính sách này sẽ rất nghiêm trọng đối với toàn lục địa, đồng thời cố gắng mô tả việc viện trợ cho Kyiv như một mối đe dọa trực tiếp đối với Moscow.
Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine là một lời tuyên chiến chống lại Nga. Ông cảnh báo rằng châu Âu sẽ phải trả giá đắt cho lập trường của mình.
Trong bài phát biểu của mình, Sergei Lavrov nói rằng châu Âu thực chất đã bước vào một cuộc chiến chống lại Nga bằng những hành động của mình. Ông nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự cho Ukraine và chính sách trừng phạt của phương Tây là một thách thức trực tiếp đối với Điện Kremlin. "Đây không còn là một cuộc đối đầu ngầm nữa, mà là một cuộc chiến công khai", Lavrov nói.
Ngoại trưởng Nga đã tìm cách đổ lỗi cho các nước châu Âu về hành động gây hấn của Moscow, cho rằng chính họ là những kẻ khiêu khích cuộc xung đột. Ông ta đe dọa rằng hậu quả của chính sách này sẽ lan rộng khắp lục địa.
Các nhà phân tích cho rằng những tuyên bố như vậy là một phần của chiến dịch tuyên truyền của Nga nhằm mục đích hăm dọa và chia rẽ các xã hội châu Âu. Đồng thời, chúng cho thấy sự lo lắng của Điện Kremlin, vốn không thể chấp nhận sự ủng hộ quy mô lớn dành cho Ukraine.
Các nước châu Âu tiếp tục cung cấp cho Ukraine viện trợ quân sự và tài chính, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điện Kremlin đang cố gắng trình bày những hành động này như một "tuyên bố chiến tranh", trong khi trên thực tế chúng là để bảo vệ luật pháp quốc tế và hỗ trợ một quốc gia đã trở thành nạn nhân của sự xâm lược.
Như vậy, tuyên bố của Lavrov trở thành một nỗ lực khác nhằm gây áp lực lên châu Âu, nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng Moscow nhận thức được sức mạnh của sự đoàn kết châu Âu và tầm quan trọng then chốt của nó đối với Ukraine.