Mikhail Fedorov đã tổng kết ba tháng đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng, công bố những kết quả kỷ lục trong việc tăng cường phòng không, hiện đại hóa cơ cấu bộ và đưa vào sử dụng các công nghệ mới.
Ông nhấn mạnh rằng tháng 3 là tháng có tổn thất cao kỷ lục đối với lực lượng Nga - khoảng 36.000 binh sĩ, và cũng thông báo về việc hoàn tất hợp đồng cung cấp tên lửa PAC cho hệ thống Patriot.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã báo cáo về ba tháng làm việc đầu tiên, nhấn mạnh rằng quân đội đã được nâng cao trình độ quản lý, tăng cường phòng không và áp dụng những đổi mới công nghệ. Ông cho biết Ukraine đã gây ra tổn thất kỷ lục cho Nga và đặt nền móng cho những chiến thắng trong tương lai.
Trong báo cáo của mình, Fedorov lưu ý rằng trong thời gian này, “hầu hết các căn bệnh” của hệ thống quốc phòng đã được chẩn đoán và các vấn đề then chốt cần giải quyết đã được xác định. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ văn hóa sợ hãi và dối trá, thay thế nó bằng công nghệ, đổi mới và các giải pháp bất đối xứng.
Bộ trưởng báo cáo rằng tháng 3 là tháng kỷ lục về tổn thất đối với lực lượng vũ trang Nga - khoảng 36.000 binh sĩ. Đây là kết quả của việc xem xét lại hoạt động của Lực lượng Quốc phòng ở cấp độ tác chiến và việc áp dụng các phương pháp mới để phân tích các hoạt động chiến đấu.
Trong số những thành tựu quan trọng, ông đã nêu ra:
- Tăng cường phòng không, bao gồm phát triển cái gọi là "phòng không cỡ nhỏ" để chống lại máy bay không người lái.
- Triển khai hệ thống điều khiển nhiệm vụ cho tất cả các loại máy bay không người lái và cập nhật hệ thống tác chiến điện tử.
- Cung cấp kinh phí cho các đơn vị hiệu quả nhất và triển khai hệ thống phân tích hiệu quả chiến đấu của các lữ đoàn và quân đoàn trong thời gian thực.
- Hợp đồng kỷ lục về tên lửa PAC cho hệ thống Patriot với sự hỗ trợ từ Đức sẽ trở thành nền tảng cho việc tìm kiếm các loại tên lửa bổ sung trong thời gian tới.
Ông Fedorov cũng thông báo về việc bắt đầu khôi phục các tuyến đường quan trọng cho hậu cần quân sự và tăng cường kinh phí xây dựng các đường hầm có lưới bảo vệ.
Báo cáo của Fedorov trở thành một tín hiệu quan trọng cho xã hội: Bộ Quốc phòng không chỉ đáp ứng những thách thức của chiến tranh mà còn tích cực cải cách hệ thống, dựa vào công nghệ và đổi mới. Lời nói của ông khẳng định rằng Ukraine không chỉ giữ vững mặt trận mà còn tạo điều kiện để đạt được lợi thế chiến lược trước kẻ xâm lược.
Như vậy, ba tháng đầu nhiệm kỳ của tân Bộ trưởng Quốc phòng là thời kỳ thay đổi cơ bản — từ việc cập nhật nhân sự đến những đột phá công nghệ đã và đang mang lại kết quả trên chiến trường.