|
Trong bối cảnh chiến tranh với Ukraina và những căng thẳng nghiêm trọng, tại Nga đã ghi nhận tỷ lệ nghiện rượu cao nhất trong 9 năm qua. Điều này xảy ra bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế tiêu thụ rượu. Năm 2025, số ca chẩn đoán "nghiện rượu" và "rối loạn tâm thần do rượu" đạt 56,9 trường hợp trên 100.000 người, cao nhất kể từ năm 2016.
Điều này được tờ báo Anh The Telegraph công bố, trích dẫn một cuộc điều tra của ấn phẩm Nga "Важные истории" (Important Stories).
Theo các nhà điều tra, tỷ lệ này đã tăng khoảng 30% chỉ trong một năm, mức tăng nhanh nhất từng được ghi nhận. Sự gia tăng này đã được ghi nhận ở 69 khu vực của Nga. Các chuyên gia lưu ý rằng, quy mô thực sự của vấn đề có thể cao hơn đáng kể, vì nhiều người không tìm kiếm sự trợ giúp y tế.
Trước năm 2022, tỷ lệ nghiện rượu ở Nga đã giảm dần, nhưng sau khi chiến tranh bắt đầu, xu hướng này đã đảo ngược. Thống kê của Rosstat ghi nhận sự gia tăng đều đặn về tình trạng nghiện rượu trong bối cảnh áp lực kinh tế xã hội.
* Mức tiêu thụ đang tăng lên
Chính quyền Nga đã cố gắng giảm tiêu thụ rượu: họ đã thảo luận về việc cấm giảm giá rượu, hạn chế bán hàng gần quầy thanh toán, giảm giờ bán hàng và tăng khoảng cách giữa các cửa hàng rượu và khu dân cư. Một số vùng đã áp dụng các quy định nghiêm ngặt – ví dụ, ở vùng Vologda, việc bán rượu bị giới hạn trong 2 giờ mỗi ngày vào các ngày làm việc trong tuần.
Tuy nhiên, doanh số bán rượu mạnh vẫn tiếp tục tăng. Năm 2024, mức tiêu thụ đạt 8,5 lít/người, trong đó 5,3 lít là vodka – mức cao nhất trong 8 năm.
* Binh lính và nhân viên hậu phương đều uống rượu
Vấn đề này đặc biệt dễ nhận thấy trong số quân nhân và cựu chiến binh của cái gọi là "SVO" (chiến dịch quân sự đặc biệt). Các nhà tâm lý học đang ghi nhận sự gia tăng các trường hợp trầm cảm, hung hăng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), thường đi kèm với lạm dụng rượu.
Theo các chuyên gia về nghiện, người thân của những người lính được điều động cho biết, rượu được phân phát gần như không kiểm soát ở những nơi chờ triển khai ra mặt trận. Các nhà hoạt động nhân quyền cũng đã ghi nhận các trường hợp đàn ông bị ép ký hợp đồng quân sự khi say rượu.
* Nhu cầu về thuốc chống trầm cảm
Cùng với sự gia tăng nghiện rượu, việc tiêu thụ thuốc chống trầm cảm cũng tăng lên. Theo công ty phân tích DSM, doanh số bán các loại thuốc như Prozac đã tăng gần gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2025, cho thấy áp lực tâm lý ngày càng tăng đối với dân số.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|