Trung Quốc săn lùng người Cơ Đốc giáo Trung Quốc săn lùng người Cơ Đốc giáo , Người xứ Nghệ Kiev
Bài viết của Thomas Wanhoff
Tập Cận Bình ra tay trấn áp
Trung Quốc săn lùng người Cơ Đốc giáo
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiến hành một chiến dịch bắt bớ quy mô lớn nhằm vào các cộng đồng Cơ Đốc giáo. Một nhà thờ bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nhà thờ Zion.
Trong chuyến thăm thành phố Thâm Quyến, mục sư Kim Minh Nhật (Jin Mingri) đã bị bắt giữ – theo thông tin do gia đình ông cung cấp cho BBC. Cùng với ông, khoảng 30 tín đồ khác cũng bị bắt cuối tuần qua. Họ đều thuộc về Nhà thờ Zion, do chính ông Mingri sáng lập.
Các nhà hoạt động mô tả đây là đợt bắt bớ lớn nhất nhắm vào người Cơ Đốc trong nhiều thập kỷ qua, và cảnh báo rằng có thể sẽ còn những hành động mạnh tay hơn từ chính quyền Trung Quốc. Các luật mới cũng đang được ban hành để nhắm vào các “nhà thờ ngầm” — những cộng đồng hoạt động ngoài hệ thống tôn giáo được nhà nước công nhận.
“Tình nghi sử dụng bất hợp pháp mạng thông tin”
Vào thứ Sáu và thứ Bảy tuần trước, công an Trung Quốc đã đột kích ít nhất 10 thành phố, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngoài mục sư Mingri, nhiều tín đồ khác cũng bị bắt.
BBC cho biết họ có trong tay bản sao lệnh bắt chính thức của Cục An ninh Công cộng thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây). Trong đó ghi rằng ông Jin Mingri đang bị giam tại Nhà tù số 2 Bắc Hải với cáo buộc “sử dụng bất hợp pháp mạng thông tin”.
Ngày 12 tháng 10, theo tổ chức nhân quyền Cơ Đốc giáo Open Doors, nhà thờ tư gia của Giáo hội Cải cách Xuncheng ở thành phố Thái Nguyên (phía Bắc Trung Quốc) cũng bị công an đột kích ngay giữa buổi lễ, 11 người bị bắt.
Nhân chứng cho biết: Mục sư An Dương Khuê (An Yankui) vừa kết thúc bài giảng thì khoảng 30 cảnh sát mặc thường phục và hơn 10 cảnh sát đồng phục bất ngờ ập vào, khống chế và bắt giữ ông. Tất cả tín đồ có mặt bị buộc phải giao nộp điện thoại và cung cấp thông tin cá nhân.
Hơn 40 triệu người Cơ Đốc ở Trung Quốc
Trung Quốc không có tôn giáo chính thức, và Đảng Cộng sản coi đất nước là vô thần. Tuy nhiên, theo BBC dẫn số liệu chính phủ, vẫn có khoảng 38 triệu tín đồ Tin Lành và 6 triệu tín đồ Công giáo trong tổng dân số 1,5 tỷ người.
Nhưng con số này chỉ tính những cộng đồng được đăng ký chính thức, như Hiệp hội Yêu nước Công giáo hoặc Phong trào Tam Tự Ái Quốc Tin Lành – cả hai đều thề trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngoài ra, còn có hàng triệu tín đồ thuộc các “nhà thờ tự do” hoặc “nhà thờ ngầm” – ước tính lên tới 10 triệu người. Những cộng đồng này thường xuyên bị chính quyền đàn áp, với các vụ phá dỡ nhà thờ, gỡ bỏ thánh giá, kiểm soát nghiêm ngặt sách tôn giáo và cấm các ứng dụng Kinh Thánh trực tuyến.
Đàn áp ngày càng mạnh
Từ năm 2018, các “nhà thờ ngầm” như Zion đã bị yêu cầu phải có giấy phép của nhà nước để tổ chức lễ công khai. Nhiều nhà thờ buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến hoặc giải thể hoàn toàn.
Gần đây, chính quyền tiếp tục mở rộng chiến dịch trấn áp các “nhà thờ tư gia” – nơi tín đồ tụ họp tại nhà riêng.
Tháng 5 vừa qua, mục sư Cao Toàn Phúc (Gao Quanfu) của “Nhà thờ Ánh sáng Zion” ở Tây An bị bắt vì tội “phá hoại thực thi pháp luật thông qua hoạt động mê tín”.
Tháng 6, nhiều thành viên của “Nhà thờ Đèn Vàng Linh Phần” (tỉnh Sơn Tây) bị kết án tù dài hạn với cáo buộc lừa đảo, điều mà các tổ chức nhân quyền gọi là án oan sai.
Tháng 9, theo BBC, chính quyền ban hành quy định rằng chỉ các tổ chức tôn giáo có giấy phép mới được phép giảng đạo trực tuyến.
“Không ai ngờ quy mô đàn áp lại lớn đến thế”
Con gái của mục sư Jin Mingri – Grace Jin Drexel, hiện sống ở Mỹ – nói với BBC rằng nhiều thành viên Nhà thờ Zion đã bị công an thẩm vấn trong những tháng gần đây. Dù họ cảm thấy áp lực tăng lên, nhưng không ai ngờ cuộc bố ráp lại diễn ra trên quy mô toàn quốc như vậy.
Ông Corey Jackson, người sáng lập liên minh Cơ Đốc giáo Luke Alliance, cho biết quy mô và sự phối hợp đồng loạt trên khắp Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ.
“Chúng tôi tin rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một chiến dịch đàn áp lớn hơn,” ông nói, đồng thời cảnh báo rằng nhiều nhà thờ ngầm khác đang chuẩn bị cho việc bị bắt giữ.
Tổ chức Open Doors nhận định:
“Nhà thờ Zion rất nổi tiếng và từng lên tiếng công khai. Có lẽ chính vì mức độ tổ chức và ảnh hưởng của họ khiến chính quyền lo ngại, vì họ không thể kiểm soát được.”
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng yêu cầu Bắc Kinh phải ngay lập tức thả tự do cho những người bị bắt, và cung cấp thông tin rõ ràng cho gia đình họ, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận luật sư.
Nguồn:
opendoorsuk.org: “China: Churches face renewed raids and closures”
bbc.co.uk: “China: Police raid underground churches as crackdown intensifies”
hrw.org: “China: Nationwide Crackdown on Major Underground Church”