Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng cùng nhau đáp trả các mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, dẫn lời các tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
Theo ông Macron, châu Âu sẽ không khuất phục trước áp lực thuế quan và sẽ hành động đơn phương nếu các mối đe dọa của Mỹ được thực hiện. EU vẫn cam kết với các nguyên tắc chủ quyền, độc lập của các quốc gia và luật pháp quốc tế được ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Ông Macron nhấn mạnh rằng, chính những nguyên tắc này là nền tảng cho sự ủng hộ của EU đối với Ukraina và việc thành lập một liên minh các quốc gia ủng hộ một nền hòa bình mạnh mẽ và lâu dài. Ông nhấn mạnh rằng, Pháp sẽ tiếp tục hành động quyết đoán khi nói đến an ninh châu Âu.
Tổng thống Macron cũng giải thích về việc Pháp tham gia các cuộc tập trận quân sự ở Greenland do Đan Mạch tổ chức. Ông tuyên bố rằng, quyết định này liên quan đến an ninh ở Bắc Cực và trên biên giới châu Âu.
"Không có sự hăm dọa hay đe dọa nào có thể ảnh hưởng đến chúng tôi - không phải ở Ukraina, không phải ở Greenland, không phải ở bất cứ nơi nào trên thế giới," - Tổng thống Pháp nhấn mạnh.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, các mối đe dọa về thuế quan là không thể chấp nhận được, và nếu chúng được xác nhận, châu Âu sẽ đáp trả một cách thống nhất và phối hợp, đảm bảo tôn trọng chủ quyền châu Âu.
* Lập trường của Thủ tướng Thụy Điển
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng bày tỏ lập trường tương tự, tuyên bố rằng, đất nước ông sẽ không cho phép mình bị tống tiền.
“Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland. Tôi sẽ luôn bảo vệ đất nước mình và các đồng minh,” - ông nhấn mạnh.
Kristersson nói thêm rằng, vấn đề này liên quan đến toàn bộ Liên minh châu Âu, và Thụy Điển đang tiến hành các cuộc tham vấn chuyên sâu với các nước EU, Na Uy và Vương quốc Anh về một phản ứng chung.
* Lập trường của Chủ tịch Ủy ban châu Âu
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã lên tiếng về lập trường của mình. Bà khẳng định rằng, EU bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Đan Mạch và người dân Greenland.
“Thuế quan sẽ làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và tạo ra một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Châu Âu sẽ vẫn đoàn kết, phối hợp và cam kết bảo vệ chủ quyền của mình,” - bà viết trên mạng xã hội X.
* Lập trường của Thủ tướng Anh
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi lời đe dọa áp thuế quan lên các đồng minh của Mỹ từ phía Trump là "hoàn toàn sai lầm".
Theo BBC đưa tin, ông nói: "Chúng tôi cũng đã nói rõ rằng, an ninh Bắc Cực rất quan trọng đối với toàn bộ NATO, và tất cả các đồng minh phải làm nhiều hơn nữa để chống lại mối đe dọa do Nga gây ra ở nhiều khu vực thuộc Bắc Cực".
Ông nói thêm rằng, Anh sẽ trực tiếp thảo luận về các mức thuế quan mà Trump công bố với chính quyền Mỹ.
Xin nhắc lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp thuế quan đối với một số quốc gia châu Âu, liên quan đến ý định mua Greenland của Washington.
Các mức thuế này sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, mức thuế 10% sẽ được áp dụng đối với tất cả hàng hóa vận chuyển đến Mỹ từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, mức thuế sẽ tăng lên 25%.
Trump nhấn mạnh rằng, các hạn chế này sẽ vẫn được áp dụng cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc mua Greenland "toàn bộ và trọn vẹn".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|