|
Artikel von Babett Gumbrecht
Cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi các bên liên quan tiếp tục đưa ra những quan điểm khác nhau về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tiến trình đàm phán bị đình trệ chủ yếu do phía Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Trump nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán, trong khi Ukraine “ít sẵn sàng hơn” để đi đến một thỏa thuận. Theo ông, để tiến trình hòa bình có tiến triển, cần “khiến Tổng thống Zelensky tham gia đầy đủ vào các cuộc thương lượng”.
Điện Kremlin nhanh chóng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm này. Người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố Nga vẫn giữ thái độ “cởi mở” đối với đàm phán và cho rằng khả năng ra quyết định của Ukraine đang ngày càng bị thu hẹp, đặc biệt sau các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ cách nhìn đó. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thống nhất một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm. Kế hoạch này là phiên bản điều chỉnh từ đề xuất ban đầu của Mỹ, vốn từng bị chỉ trích là có lợi cho Nga. Nga đến nay vẫn chưa chấp nhận bản kế hoạch sửa đổi này.
Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lên tiếng phản đối phát biểu của ông Trump. Ông cho rằng không phải Ukraine, mà chính Nga mới là bên từ chối kế hoạch hòa bình do Mỹ chuẩn bị. Theo ông Tusk, phản ứng của Nga đối với các nỗ lực ngoại giao cho đến nay chủ yếu vẫn là các cuộc tấn công quân sự tiếp theo.
Những tuyên bố trái chiều này khiến các nước Liên minh châu Âu (EU) và NATO lo ngại. Một số quốc gia châu Âu đã bắt đầu thảo luận khả năng thành lập lực lượng quốc tế nhằm bảo đảm an ninh nếu có một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai. Nga cảnh báo rằng mọi lực lượng quân sự nước ngoài được triển khai tại Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp.
Hiện tại, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp diễn, trong khi châu Âu tìm cách đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, lập trường khác biệt sâu sắc giữa các bên cho thấy con đường đi đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại.
Kein Ende des Ukraine-Kriegs: Trump mit bitterer Erkenntnis – Kiew ist weniger bereit, einen Deal zu machen
|