Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bình luận về việc lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà María Corina Machado, tặng cho ông giải Nobel Hòa bình của mình. Ông gọi hành động này là "rất dễ thương".
Trump đưa ra tuyên bố này vào hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 1, khi được một phóng viên hỏi, tại sao ông lại muốn nhận giải thưởng của người khác. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, bà Machado cho rằng, ông mới là người xứng đáng nhận giải thưởng này.
"Bà ấy đã đề nghị trao giải cho tôi. Tôi nghĩ điều đó rất dễ thương. Bà ấy nói: Ông biết đấy, ông đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh, và không ai trong lịch sử xứng đáng nhận giải thưởng này hơn ông", - Trump nói.
Theo ông, đó là một cử chỉ rất tử tế từ lãnh đạo phe đối lập Venezuela. Trump gọi Machado là "một người phụ nữ rất tốt" và nói rằng, họ sẽ nói chuyện lại sau.
Trước đó, trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Sean Gennity của Fox News, bà Mâchdo đã công khai tuyên bố rằng, bà sẵn sàng chia sẻ giải thưởng quốc tế danh giá này với Trump.
Ủy ban Nobel đã phản hồi về điều này. Họ ngay lập tức phủ nhận khả năng chia tách hoặc chuyển nhượng giải thưởng như vậy.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ lại một lần nữa bắt đầu phàn nàn về việc không nhận được giải Nobel Hòa bình, giải thưởng mà ông tin rằng, mình hoàn toàn xứng đáng. Có một "thủ phạm" cụ thể cho việc Ủy ban Nobel không công nhận những thành tựu xuất sắc của ông - thiết lập hòa bình giữa nhiều quốc gia. Theo Trump, đó là Na Uy.
Ngày 15 tháng 1, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, María Corina Machado, tuyên bố rằng, bà đã "trao tặng" huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp gỡ giữa hai người. Ông Trump gọi đó là "một dấu hiệu tuyệt vời của sự tôn trọng lẫn nhau". Tuy nhiên, cử chỉ này đã bị chỉ trích ở Na Uy.
"Bản thân giải thưởng - vinh dự và sự công nhận - vẫn gắn liền không thể tách rời với cá nhân hoặc tổ chức được Ủy ban Nobel Na Uy chỉ định là người đoạt giải," trang web của ủy ban nêu rõ.
Họ lưu ý rằng, người đoạt giải Nobel Hòa bình nhận được hai biểu tượng quan trọng: một huy chương vàng và một bằng khen. Họ cũng nhận được một khoản tiền thưởng riêng.
"Bất kể điều gì xảy ra với huy chương, bằng khen hoặc tiền thưởng, người đoạt giải ban đầu vẫn được ghi vào lịch sử với tư cách là người nhận giải. Ngay cả khi huy chương hoặc bằng khen sau này được chuyển nhượng, điều đó cũng không thay đổi người đã được trao giải Nobel Hòa bình," - tuyên bố cho biết.
Như Ủy ban Nobel cũng khẳng định, người đoạt giải "không được chia sẻ giải thưởng với người khác hoặc chuyển nhượng giải thưởng sau khi đã được công bố". Giải Nobel cũng không thể bị thu hồi, vì quyết định của nó là cuối cùng và "có giá trị vĩnh viễn".
Đồng thời, Ủy ban Nobel không thấy cần thiết phải bình luận về các hoạt động của những người đoạt giải Nobel Hòa bình hoặc các quá trình chính trị mà họ tham gia.
"Ủy ban không bình luận về các tuyên bố, quyết định hoặc hành động sau đó của những người đoạt giải," - thông cáo báo chí nêu rõ. "Điều lệ của Quỹ Nobel không hạn chế những gì người đoạt giải có thể làm với huy chương, bằng khen hoặc tiền thưởng. Điều này có nghĩa là người đoạt giải có thể giữ, tặng, bán hoặc chuyển nhượng chúng".
Ủy ban cũng cho biết thêm rằng, một số huy chương Nobel đang được trưng bày trong các bảo tàng trên khắp thế giới. Một số người đoạt giải cũng đã quyết định tặng hoặc bán huy chương của họ.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|