Альона Боженко
Редакторка стрічки новин, журналістка
Ngày 23/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Ý Matteo Salvini đã thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến đề xuất đưa binh sĩ châu Âu sang Ukraine.

Theo Euronews, ông Salvini mỉa mai Macron rằng thay vì kêu gọi lính Ý sang chiến trường, ông chủ Điện Élysée nên tự mình ra trận:
“Đội mũ sắt, mặc áo giáp, cầm súng rồi tự đi Ukraine đi, ông Macron,” Salvini tuyên bố.
Đồng thời, chính trị gia Ý này cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với cách tiếp cận của Mỹ và Tổng thống Donald Trump trong việc xử lý chiến tranh Nga – Ukraine. Salvini cho rằng “cách làm cứng rắn của Washington đang đem lại kết quả, trong khi các sáng kiến kiểu châu Âu thì ì ạch”. Ông còn chế giễu những nỗ lực xây dựng lực lượng quân sự chung, tái vũ trang và huy động quỹ chung của EU để mua vũ khí, gọi đó là “những trò macronata” (ám chỉ trò vẽ vời của Macron).
Phản ứng từ Paris
Ngay sau phát ngôn gây sốc, chính phủ Pháp đã triệu tập đại diện ngoại giao Ý tại Paris, bà Emanuela D’Alessandro, để phản đối. Phía Paris cho rằng “những lời lẽ không thể chấp nhận của Salvini đi ngược lại bầu không khí tin cậy và mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, đồng thời phủ nhận những thành quả gần đây thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ, đặc biệt là trong vấn đề ủng hộ Ukraine”.
Trước đó, Tổng thống Macron cho biết trong khuôn khổ “Liên minh Quyết tâm”, Pháp và Anh đã thống nhất nâng số lượng lực lượng viễn chinh chung lên 50.000 binh sĩ – lực lượng có thể triển khai tới Ukraine trong tương lai.
Phân tích: Mâu thuẫn trong nội bộ châu Âu
Vụ việc giữa Salvini và Macron phản ánh rõ ràng những rạn nứt trong chính trường châu Âu về cách thức hỗ trợ Ukraine. Trong khi Pháp và Anh muốn thúc đẩy một lập trường cứng rắn hơn, sẵn sàng tính tới khả năng triển khai lực lượng, thì Ý – thông qua tiếng nói của Salvini – lại tỏ thái độ hoài nghi, thậm chí chỉ trích thẳng thừng.
Sự khác biệt này không chỉ cho thấy EU còn thiếu sự thống nhất trong chiến lược đối phó với Nga, mà còn mở ra khoảng trống để Washington chiếm ưu thế trong vai trò dẫn dắt. Việc Salvini công khai “ngả về phía Trump” cũng là một tín hiệu cho thấy một số quốc gia thành viên EU sẵn sàng đặt cược vào chính sách của Mỹ hơn là các sáng kiến nội khối.
Điều này có thể khiến châu Âu gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết sách chung, nhất là trong bối cảnh Ukraine vẫn rất cần sự hỗ trợ rõ ràng và lâu dài. Nếu những mâu thuẫn nội bộ này không sớm được giải quyết, EU có nguy cơ suy yếu vị thế địa – chính trị, nhường lại vai trò định hình cuộc chiến cho Washington.
https://trueua.info/news/vitse-premyer-italiyi-nakynuvsya-na-makrona-cherez-ukrayinu-detali-skandalu
|