Đại sứ Trung Quốc tại New Delhi Từ Phi Hồng cho biết, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết ủng hộ Ấn Độ" chống lại thuế quan của Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy sự xích lại gần nhau mới giữa hai đối thủ, những quốc gia vừa tranh cãi về vấn đề biên giới hôm qua.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ Bloomberg.
Trung Quốc đã tuyên bố sẵn sàng đứng về phía Ấn Độ trong cuộc xung đột với chính quyền Donald Trump liên quan đến thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh và New Delhi đang tìm kiếm tiếng nói chung, bất chấp những tranh chấp lãnh thổ kéo dài.
"Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế quan lên tới 50% đối với Ấn Độ và thậm chí còn đe dọa sẽ áp đặt mức thuế mới. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều này", - Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.
Ông cho biết, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết sát cánh cùng Ấn Độ để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dẫn dắt".
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Ấn Độ lần đầu tiên sau 3 năm. Trong các cuộc đàm phán, hai bên đã nhất trí tăng cường nỗ lực phân định biên giới tranh chấp, vốn là nguồn cơn căng thẳng trong nhiều năm qua.
* Modi và Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thiên Tân, Trung Quốc, vào cuối tháng này trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Modi sau 7 năm.
Từ Phi Hồng đã chỉ trích gay gắt Washington, cáo buộc Washington sử dụng thuế quan "như một công cụ tống tiền để đạt được các điều khoản có lợi".
"Trước những hành động như vậy, việc im lặng hoặc thỏa hiệp chỉ càng khuyến khích kẻ xâm lược", nhà ngoại giao này nói.
Ông nhấn mạnh rằng, các nước Nam Bán cầu đang theo dõi sát sao những bước đi của Trung Quốc và Ấn Độ, bởi vì mối quan hệ đối tác giữa họ sẽ quyết định, liệu các nước đang phát triển có thể vượt qua những khó khăn kinh tế hiện tại hay không.
* Vai trò của Trung Quốc trong các cuộc đàm phán với Ukraina
Xin nhắc lại, vào ngày 6 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một gói áp lực kinh tế mới lên Ấn Độ - mức thuế bổ sung 25%. Lý do là các mối quan hệ thương mại tích cực của Delhi với Moskva, bất chấp cuộc chiến ở Ukraina.
Tổng thống Mỹ giải thích quyết định của mình bằng việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu của Nga, "bất chấp việc người dân Ukraina đang chết dần chết mòn vì bộ máy quân sự của Nga".
Cần nhớ lại rằng, đây đã là đòn giáng thứ hai vào nền kinh tế Ấn Độ trong thời gian gần đây: Washington đã áp dụng mức thuế 25% đầu tiên vào ngày 1 tháng 8. Do đó, mức thuế mới đã trở thành một khoản phụ thu bổ sung cho các hạn chế hiện có.
Đồng thời, bản thân sắc lệnh cũng quy định tính linh hoạt - Trump bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản nếu quốc gia tiếp nhận có các bước đi trả đũa hoặc thể hiện thiện chí hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực an ninh và chính sách đối ngoại.
Trong bối cảnh những quyết định như vậy, mối quan hệ gần gũi giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã được củng cố đáng kể. Cần nhớ rằng, Moskva muốn thấy Trung Quốc là một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraina. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, trong ngày hôm nay đã giải thích lý do tại sao Trung Quốc không thể nằm trong danh sách này.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|