Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông tiếp tục khẳng định rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và nhà độc tài Nga Vladimir Putin có thể sớm diễn ra. Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin đã không tỏ ra quan tâm đến việc gặp nhà lãnh đạo Ukraina trong suốt 3,5 năm chiến tranh toàn diện, và hiện vẫn không có ý định đó.
Axios giải thích lý do tại sao Trump khó có thể tổ chức một cuộc gặp giữa Zelensky và Putin, đặc biệt là trong vài tuần tới. Có một số lý do cho điều này.
* Tại sao cuộc gặp giữa Zelensky và Putin sẽ không diễn ra trong tương lai gần?
Tờ báo này nhắc lại rằng, vào ngày 19 tháng 8, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết, Putin đã đồng ý một cuộc gặp song phương với Zelensky. Trump nói rằng, ông muốn Hội nghị thượng đỉnh này diễn ra vào cuối tháng 8.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó đã cho biết, một hội nghị cấp thấp hơn phải được tổ chức trước cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraina và Nga. Điều này nhấn mạnh lập trường trước đây của Moskva rằng, các nhà lãnh đạo chỉ có thể gặp nhau để ký kết thỏa thuận, với các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra giữa các phái đoàn.
Ukraine và Nga có những khác biệt về các vấn đề chính / Ảnh ghép UNIAN, ảnh - OP, ảnh chụp màn hình
Ngoài ra, bài báo lưu ý rằng, lập trường của các bên về những vấn đề then chốt như đảm bảo an ninh và nhượng bộ lãnh thổ còn rất khác nhau. Ngay cả khi Zelensky và Putin gặp nhau trong tương lai gần, khả năng họ ký kết một thỏa thuận hòa bình là rất thấp.
Bài báo cũng nhắc lại rằng, một trong những mục tiêu chính của Putin ở Ukraina là thay đổi chế độ mà ông ta có thể kiểm soát. Theo các cơ quan tình báo Ukraina, thậm chí đã có những âm mưu ám sát Zelensky, do phía Nga tổ chức.
Các nhà báo cho biết thêm rằng, nhiều quan chức châu Âu và Ukraina cũng nghi ngờ Putin đang cố gắng câu giờ bằng cách giả vờ rằng, ông ta thực sự muốn chấm dứt chiến tranh. Trên thực tế, nhà độc tài Nga chỉ đang cố gắng thuyết phục Trump về điều này.
Bài báo không loại trừ khả năng Putin thậm chí có thể công khai đồng ý gặp Zelensky. Tuy nhiên, sẽ có những điều kiện bổ sung và việc trì hoãn ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh này.
Bài báo cũng lưu ý đến việc ban đầu Trump muốn tham gia cuộc gặp với Zelensky và Putin. Sau đó, ông khẳng định các nhà lãnh đạo Ukraina và Nga trước tiên nên gặp mặt trực tiếp, sau đó sẽ tiến tới Hội nghị thượng đỉnh ba bên.
Tờ báo này cho rằng, bản thân Putin hoàn toàn có thể yêu cầu một cuộc gặp với Zelensky mà không cần Trump. Lý do có thể là nhà độc tài Nga sẽ dễ dàng hủy bỏ một Hội nghị thượng đỉnh song phương hơn.
* Đảm bảo an ninh và vấn đề lãnh thổ
Một vấn đề quan trọng khác là Ukraina và Nga có quan điểm hoàn toàn khác nhau về vấn đề đảm bảo an ninh. Trump nói rằng, châu Âu có thể gửi quân đến Ukraina sau khi chiến sự kết thúc, trong khi Nga kiên quyết phản đối sự hiện diện của các lực lượng quân sự NATO tại Ukraina.
Bài báo nhấn mạnh rằng, cũng có những bất đồng giữa Ukraina và Liên bang Nga về vấn đề lãnh thổ. Putin muốn quân đội Ukraina rời khỏi các khu vực Lugansk và Donetsk, và đóng băng tiền tuyến ở các khu vực Kherson và Zaporizhia. Ukraina phản đối việc nhượng bộ lãnh thổ và công nhận các khu vực bị chiếm đóng là của Nga.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|