Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã chúc mừng người dân Ukraina nhân Ngày Quốc kỳ, được kỷ niệm hằng năm vào ngày 23 tháng 8. Ông cam kết Ukraina sẽ không trao đất đai của mình cho kẻ thù.
Và chính lá cờ xanh vàng mà người dân Ukraina nhìn thấy khi trở về từ nơi giam cầm, cũng như lá cờ mà đồng bào chúng ta đang sống dưới ách chiếm đóng trân trọng, chính là biểu tượng cho những gì Ukraina đã, đang và sẽ tồn tại. Bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia nhân dịp lễ này đã được phát sóng trên kênh YouTube của Văn phòng Tổng thống Ukraina.
Ông Zelensky đã tham dự lễ thượng cờ xanh vàng tại Khu tưởng niệm "Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Ukraina trong Thế chiến thứ II".
Người đứng đầu nhà nước bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách nêu rõ tầm quan trọng của Quốc kỳ trong những năm gần đây đối với mọi người dân Ukraina, bất kể họ ở đâu.
"Hôm nay là một ngày quan trọng - một ngày của một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất của chúng ta - cảm giác xuất hiện khi bạn ở nhà hoặc khi bạn nhận ra quê hương mình. Và dù bạn ở đâu trên thế giới, dù bạn đến đất nước nào, khi bạn nhìn thấy lá cờ Ukraina, bạn hiểu rằng, bên cạnh bạn, có thể có những người bạn không quen biết, nhưng chắc chắn đó là những trái tim thân thương", - ông nói.
Tổng thống Zelensky gọi lá cờ xanh vàng là "cảm giác cứu rỗi cho những người dân chúng ta đang được trở về từ sự giam cầm của Nga", và là biểu tượng hy vọng cho những người Ukraina hiện đang bị chiếm đóng.
"Khi họ nhìn thấy màu cờ Ukraina, họ hiểu rằng: cái ác đã là quá khứ. Và lá cờ này là mục tiêu và ước mơ của nhiều người dân chúng ta trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraina. Họ trân trọng lá cờ này. Họ trân trọng nó bởi vì họ biết: chúng ta sẽ không trao đất đai của mình cho kẻ chiếm đóng", - Tổng thống nói.
Quốc kỳ Ukraina là biểu tượng quý giá nhất đối với hàng trăm nghìn chiến sỹ, những người không chỉ bảo vệ một hướng đi riêng lẻ, mà là bảo vệ toàn bộ Ukraina, Tổng thống Zelensky khẳng định. Họ, ông Zelensky nhấn mạnh, đã liều mình chiến đấu vì quyền sống cho toàn thể đất nước chúng ta.
"Không có thủ đô nào trên thế giới, nơi sự sống được tôn trọng, mà Quốc kỳ Ukraina lại không được tôn trọng. Bất cứ nơi nào sự sống thực sự có giá trị, thì mối quan hệ đối tác với Ukraina cũng trở nên quý giá. Ukraina đoàn kết những điều tốt đẹp nhất. Và điều này đã tạo nên một quan điểm chung của nhiều người rằng, chỉ có cùng với Ukraina mới có thể đảm bảo an ninh cho các quốc gia dân chủ. Và hãy để tất cả những ai đã đóng góp cho sức mạnh của màu cờ Ukraina được lắng nghe những lời này hôm nay. Và trước hết, đây là những lời tri ân. Điều này hoàn toàn xứng đáng", - Tổng thống Zelensky nói.
Ông cảm ơn tất cả những người đã chiến đấu vì Ukraina và nhân dân Ukraina, tất cả những người hoạt động vì lợi ích của Ukraina và nền độc lập của đất nước. Những người đã hy sinh vì quê hương - và những người vẫn đang tiếp tục bảo vệ đất nước.
"Tôi cảm ơn tất cả những người đã đóng góp sức mạnh cá nhân vào sức mạnh của dân tộc Ukraina. Và chúng ta phải tưởng nhớ những Anh hùng của chúng ta qua nhiều thời đại, những người với lá cờ Ukraina trên tay, trên huy hiệu hoặc đơn giản là trong trái tim, đã chiến đấu vì chúng ta, vì Ukraina. Chiến đấu vì ý chí của chính mình. Nhưng, thật không may, họ đã hy sinh trong chiến trận. Chúng ta tưởng nhớ họ. Và chúng ta không tha thứ cho kẻ thù vì những mất mát của chúng ta", - ông Zelensky nhấn mạnh.
Tổng thống kêu gọi những người có mặt dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng đã hy sinh.
"Ukraina muôn năm! Hãy để lá cờ xanh vàng của chúng ta luôn tự hào! Chúc mừng Ngày Quốc kỳ, nhân dân Ukraina thân mến. Vinh quang cho Ukraina!", - Tổng thống Zelensky kết thúc bài phát biểu của mình.
OBOZ.UA cũng đã đưa tin, một ngày trước đó, Tổng thống đã nhấn mạnh rằng, Ukraina, cùng với các đối tác, đang làm mọi điều có thể để đảm bảo các thế hệ người Ukraina trong tương lai không phải trải qua chiến tranh.
Ông gọi những đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho nhà nước Ukraina là chìa khóa cho điều này.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|