Bài viết của Babett Gumbrecht
“Lời đe dọa nửa vời”
Nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra một thỏa thuận hòa bình trước thứ Sáu, Mỹ đe dọa sẽ có biện pháp đáp trả. Nhưng những chiến lược nào còn trong tay Trump?

Moscow/Washington D.C. – Trong vòng ba ngày tới, tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu ông Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh tại Ukraine sẽ hết hạn. Câu hỏi đặt ra là: Liệu lời đe dọa này có thực sự nghiêm túc và liệu Putin có đưa ra một thỏa thuận hòa bình?
Chuyên gia: Nga sẽ phớt lờ tối hậu thư của Trump
Chuyên gia nghiên cứu về Nga, ông Alexander Dubowy, nhận định: “Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi tối hậu thư này. Đây chỉ là những lời đe dọa nửa vời từ phía Mỹ.” Theo ông, Tổng thống Putin vẫn sẽ tiếp tục chiến lược chiến tranh tiêu hao, giả vờ sẵn sàng đàm phán nhưng vẫn kiên định với các yêu sách tối đa của mình.
Yêu sách lớn nhất hiện nay của Nga, theo Dubowy, là giành quyền kiểm soát toàn diện Ukraine – không nhất thiết phải bằng vũ lực ở mọi nơi, mà là quyền kiểm soát chính trị. Cùng lúc, Nga yêu cầu NATO rút khỏi các nước vùng Baltic và Đông – Trung Âu.
Đàm phán hòa bình chưa có tiến triển rõ ràng
Theo Nga, cấu trúc an ninh châu Âu cần được “xây dựng lại”. Trong bối cảnh này, các cuộc đàm phán hậu trường vẫn chưa có tiến triển. Thêm vào đó, đặc phái viên của Trump – ông Steve Witkoff – bị cho là có quan điểm thân Nga.
Cuối tuần qua, có thông tin ông Witkoff sẽ tới Moscow một lần nữa để đàm phán chấm dứt chiến tranh. “Tôi nghĩ ông ấy sẽ bay sang Nga vào thứ Tư hoặc thứ Năm tuần tới,” ông Trump nói hôm Chủ Nhật (giờ địa phương). Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, xác nhận đây là một chuyến thăm "quan trọng" và không loại trừ khả năng gặp trực tiếp Tổng thống Putin.
Tối hậu thư của Trump: Kết thúc chiến tranh Ukraine trước thứ Sáu
Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra hạn chót mười ngày kể từ hôm 29/7, yêu cầu Nga chấm dứt tấn công Ukraine. “Putin cần đưa ra một thỏa thuận để chấm dứt cảnh giết chóc,” ông Trump tuyên bố hôm Chủ Nhật. Sau thời hạn này, Mỹ đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, có thể ảnh hưởng cả các đối tác thương mại của Nga như Trung Quốc và Ấn Độ.
Chuyên gia nghi ngờ động cơ thực sự của Trump
Chuyên gia Dubowy cho rằng những đe dọa mới từ phía Trump cho thấy ông đã nhìn thấu chiến thuật trì hoãn của Nga, nhưng việc nâng cao giọng điệu lại chủ yếu phục vụ mục tiêu đối nội: “Trump muốn đánh lạc hướng công chúng khỏi vụ bê bối Epstein và tự khắc họa mình là người mạnh mẽ.”
Tóm tắt tối hậu thư của Trump với Putin:
-
Ngày đưa ra ban đầu: 14/7/2024 (thời hạn 50 ngày)
-
Rút ngắn vào: 29/7 (còn 10 ngày)
-
Thời hạn kết thúc: Thứ Sáu, 8/8
-
Lần đàm phán gần nhất: Tháng 7/2024 tại Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào trao đổi tù binh
Dubowy cho rằng Mỹ có thể áp đặt các lệnh trừng phạt mới sau khi thời hạn tối hậu thư kết thúc, nhưng hiệu quả sẽ hạn chế. “Nga đã chứng minh có khả năng lách lệnh trừng phạt. Điều này chỉ khiến chính quyền Nga suy yếu ở mức độ nhất định.”
Trump còn gì trong tay? Vũ trang cho Ukraine hay chiến lược dầu mỏ?
Theo Dubowy, Trump có hai chiến lược đủ sức gây áp lực thực sự lên Putin:
-
Tăng cường hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine
-
Phối hợp với các quốc gia vùng Vịnh để tăng sản lượng dầu toàn cầu, khiến giá dầu giảm mạnh – từ đó đánh vào nguồn thu chính của Nga.
Tuy nhiên, cả hai lựa chọn đều bị Dubowy đánh giá là “rất khó xảy ra”, và ông dự đoán Putin sẽ tiếp tục chiến lược trì hoãn, giả vờ đàm phán nhưng thực chất kéo dài thời gian để giữ lợi thế trước Mỹ.
Tối hậu thư của Donald Trump gửi tới Vladimir Putin sẽ hết hạn vào thứ Sáu.
© Andrew Thomas / Russian Look / IMAGO / Montage
Điện Kremlin hiện tại vẫn không mấy bận tâm đến các lời đe dọa trừng phạt mới từ phía Mỹ. Ông Putin cho đến nay vẫn bác bỏ mọi đề xuất ngừng bắn. Yêu cầu của Nga để chấm dứt chiến sự vẫn không thay đổi: Toàn quyền kiểm soát bốn vùng lãnh thổ Ukraine bị sáp nhập và Ukraine từ bỏ ý định gia nhập NATO – cả hai điều kiện đều bị Kyiv từ chối là “không thể chấp nhận được”.
(bg/dpa)
Donald Trump News: Trump threatens India with new tariffs "in the next 24 hours"
|