Bất chấp những lời đe dọa trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ấn Độ vẫn sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô của Nga.
Ảnh: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (Getty Images)
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ tờ The New York Times.
Tuần trước, ông Trump đã cảnh báo về khả năng áp thêm thuế đối với hàng nhập khẩu của Ấn Độ nếu New Delhi không ngừng mua dầu của Nga.
Tuy nhiên, các nguồn tin của tờ báo này tại Ấn Độ xác nhận rằng, không có chỉ thị chính thức nào về việc giảm nguồn cung, và chính sách đối với Nga vẫn không thay đổi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh rằng, quan hệ song phương với Nga có giá trị riêng và không thể đánh giá thông qua lăng kính của các nước thứ ba.
Ông cũng nhắc lại mối quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.
Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc, với hơn 2 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Kể từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, thị phần của Nga trong tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng từ dưới 1% lên hơn một phần ba.
Trong những tháng đầu tiên sau khi Nga xâm lược Ukraina, New Delhi đã chịu áp lực quốc tế đáng kể trong việc cắt đứt quan hệ kinh tế với Moskva.
Tuy nhiên, theo thời gian, lập trường của phương Tây đã trở nên linh hoạt hơn, đồng ý cho Ấn Độ mua dầu của Nga với mức giá trần cố định, nhằm kiềm chế sự gia tăng giá năng lượng toàn cầu.
Ấn phẩm lưu ý rằng, các mối đe dọa của Hoa Kỳ có thể là một phần trong chiến thuật đàm phán, vì Ấn Độ và Hoa Kỳ hiện đang đàm phán một hiệp định thương mại song phương.
Trong khi đó, các nhà nhập khẩu dầu mỏ lớn khác của Nga, chẳng hạn như Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, chưa phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tương tự.
* Liệu Ấn Độ có từ chối dầu mỏ của Nga không?
Sau những tuyên bố của Donald Trump về các lệnh trừng phạt có thể xảy ra, Ấn Độ không vội vàng cắt đứt quan hệ với Moskva.
New Delhi nhấn mạnh rằng, quan hệ đối tác chiến lược với Nga vẫn không thay đổi và không coi lập trường của Hoa Kỳ là quyết định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal khẳng định rõ ràng rằng, chính sách đối ngoại của nước này được hình thành một cách độc lập, và quan hệ với Nga có nền tảng "ổn định và đã được kiểm chứng theo thời gian".
Đồng thời, nhà ngoại giao này cũng có động thái hướng về Washington, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác Ấn Độ - Mỹ được xây dựng dựa trên "các giá trị và lợi ích chung".
Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Reuters đưa tin các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ tạm thời ngừng mua dầu của Nga.
Được biết, các tập đoàn tư nhân khổng lồ Reliance Industries và Nayara Energy vẫn là những nhà nhập khẩu nguyên liệu thô lớn nhất của Nga.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước mới là đơn vị chịu trách nhiệm cho phần lớn công suất lọc dầu của nước này - hơn 60%.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch
|