Một vụ bê bối mới đã nổ ra ở Đức liên quan đến các hoạt động của cựu Thủ tướng Gerhard Schröder. Vụ việc liên quan đến các tài liệu chính thức từ thời ông còn đương chức, bao gồm cả các tài liệu về các cuộc đàm phán với Vladimir Putin.
Theo VV đưa tin, một phần trong số các tài liệu lưu trữ này vẫn chưa thể tiếp cận được đối với Quốc hội Đức và công chúng .
Chính phủ Đức đã hoãn việc trình bày báo cáo về vị trí và tình trạng của các tài liệu chính thức liên quan đến thời kỳ ông Gerhard Schröder làm Thủ tướng Liên bang. Vấn đề này đã bị loại khỏi chương trình nghị sự của ủy ban ngân sách Quốc hội do việc xem xét các tài liệu lưu trữ do Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) nắm giữ chưa hoàn tất.
Ủy ban này có nhiệm vụ thu thập thông tin chi tiết về các tài liệu từ văn phòng cũ của ông Schröder. Sau khi đảng SPD đóng cửa văn phòng của ông tại Quốc hội vào tháng 6 năm 2025, cựu thủ tướng đã ra lệnh chuyển giao các tài liệu này cho Quỹ Friedrich Ebert, một tổ chức trực thuộc đảng.
Đồng thời, ông ta đã không tuân thủ các yêu cầu của Cục Lưu trữ Liên bang Đức về việc chuyển giao các tài liệu chính thức để lưu trữ nhà nước.
Văn phòng Thủ tướng Liên bang giải thích rằng họ không thể chuẩn bị một báo cáo đầy đủ vào thời điểm này, vì việc xem xét quỹ lưu trữ của đảng vẫn chưa hoàn tất. Các tài liệu dự kiến sẽ được xem xét vào quý đầu tiên năm 2026, và báo cáo dự kiến sẽ được trình lên ủy ban ngân sách của Quốc hội không sớm hơn tháng Hai.
Tình hình này đã vấp phải sự chỉ trích từ phe đối lập. Sebastian Schaefer, một thành viên Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang và là chuyên gia về ngân sách, nhấn mạnh rằng tính minh bạch và quản lý đúng đắn các kho lưu trữ phải là ưu tiên tuyệt đối của chính phủ liên bang. Theo ông, liên minh cầm quyền phải đưa ra những giải thích toàn diện về số phận của những tài liệu này.
Vào tháng 5 năm 2022, ủy ban ngân sách của Quốc hội Liên bang đã yêu cầu Văn phòng Thủ tướng Liên bang đảm bảo việc bảo quản các tài liệu chính thức liên quan đến hoạt động của ông Schröder. Sau đó, Văn phòng Thủ tướng đã yêu cầu văn phòng của ông giao nộp 178 tập hồ sơ lưu trữ cụ thể, nhưng theo các nhà báo, yêu cầu này chưa bao giờ được đáp ứng.
Các thư mục này chứa biên bản các cuộc họp, thư từ cá nhân, ghi chú viết tay và tài liệu về các cuộc đàm phán, bao gồm cả bản tóm tắt các cuộc tiếp xúc của Gerhard Schröder với Tổng thống Nga Vladimir Putin.