|
Tác giả Jens Asbjørn Bøgen
Theo BBC, vào tháng 1 năm 2026 có thông tin cho rằng quân đội Nga có thể đã tuyển mộ tới 20.000 chiến binh nước ngoài (hoặc là tình nguyện hoặc bị lôi kéo tham chiến) để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Luật pháp liên quan đến việc tham gia chiến đấu cho một quốc gia khác ở nước ngoài khác nhau tùy từng nước. Tuy nhiên, Vladimir Putin hiện đã ký một đạo luật nhằm bảo vệ tất cả các chiến binh nước ngoài chiến đấu cho phía Nga khỏi bị truy tố hình sự ở nước ngoài, theo báo cáo của The Kyiv Post.
Động thái này diễn ra khi Moscow tiếp tục tìm kiếm thêm nhân lực, đồng thời cố gắng tránh một đợt tổng động viên lớn mới trong nước.
Mở rộng bảo vệ pháp lý
Luật mới cấm Nga dẫn độ các công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch đã phục vụ trong quân đội Nga theo hợp đồng.
Theo The Kyiv Post, luật quy định rằng những người này không được bàn giao cho quốc gia khác để truy tố hình sự hoặc thi hành bản án, nếu những cáo buộc liên quan đến việc tham gia chiến đấu của họ.
Dự luật này đã được State Duma (Hạ viện Nga) thông qua ngày 26/2, sau đó Federation Council (Thượng viện Nga) phê chuẩn ngày 4/3, trước khi Putin ký ban hành để chính thức có hiệu lực.
Ở nhiều quốc gia, việc tham gia chiến tranh cho một nước ngoài bị coi là tội phạm, kể cả ở một số nước vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Nga.
Tuyển mộ và cấp quốc tịch
Nga bắt đầu cho phép công dân nước ngoài ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng từ tháng 11/2022.
Đến tháng 7/2024, người không quốc tịch cũng được phép tham gia.
Từ tháng 1/2024, các tân binh nước ngoài và gia đình của họ được cung cấp con đường đơn giản hóa để nhận quốc tịch Nga, trong đó bỏ yêu cầu kiểm tra tiếng Nga và điều kiện cư trú 5 năm.
Những thay đổi chính trị sau đó còn cho phép sử dụng giấy tờ xuất ngũ hoặc chứng nhận y tế xác nhận không đủ sức khỏe phục vụ làm cơ sở xin quốc tịch, miễn là người đó đã tham chiến trong cuộc chiến chống Ukraine.
Nguồn: BBC, The Independent, The Kyiv Post, Bộ Quốc phòng Anh, Important Stories và các ước tính của Mỹ.
Putin erlässt neues Gesetz: Ausländische Kämpfer in der russischen Armee werden nun vor Strafverfolgung im Ausland geschützt
|