|
Châu Âu hiện vẫn tỏ ra thụ động trong nhiều vấn đề, thường chờ đợi quyết định từ Mỹ hoặc rơi vào tình trạng chia rẽ do không giải quyết được những bất đồng và mâu thuẫn nội bộ.

Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng thay vì đóng vai trò dẫn dắt trong việc bảo vệ tự do trên toàn cầu, châu Âu lại đang lúng túng tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump thay đổi quan điểm – điều mà theo ông, sẽ không xảy ra.
Người đứng đầu Nhà nước Ukraine bày tỏ quan điểm khá phê phán về khả năng đưa ra các quyết sách mạnh mẽ của cộng đồng châu Âu. Ông cho rằng những tranh cãi nội bộ kéo dài “đang cản trở châu Âu đoàn kết và đối thoại đủ thẳng thắn để tìm ra các giải pháp thực chất”. Theo ông Zelensky, các nhà lãnh đạo, đảng phái, phong trào và cộng đồng ở châu Âu quá thường xuyên quay sang đối đầu lẫn nhau.
“Thay vì đứng cùng nhau để ngăn chặn Nga – quốc gia đang gây ra những tàn phá giống nhau đối với tất cả – thì châu Âu lại không thể trở thành một lực lượng toàn cầu thực sự. Châu Âu hiện vẫn chỉ là một bức tranh kaleidoscope đẹp đẽ nhưng rời rạc của các cường quốc nhỏ và trung bình,” ông nói.
Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng, thay vì cùng nhau bảo vệ tự do – đặc biệt trong bối cảnh sự chú ý của Mỹ đang dịch chuyển sang các khu vực khác – châu Âu lại tỏ ra bối rối và cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ thay đổi. “Nhưng ông ấy sẽ không thay đổi. Tổng thống Trump hài lòng với con người hiện tại của mình. Ông ấy nói rằng ông yêu châu Âu, nhưng ông sẽ không lắng nghe một châu Âu như thế này,” ông Zelensky cảnh báo.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine nhiều lần dẫn chứng sự thiếu quyết đoán của các thủ đô châu Âu. Liên quan đến vấn đề Greenland, ông cho biết “phần lớn các nhà lãnh đạo đơn giản là không biết phải xử lý ra sao”. “Cảm giác như tất cả chỉ đang chờ Mỹ ‘nguội đi’ với chủ đề này, hy vọng nó tự biến mất. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao? Khi ấy sẽ thế nào?” ông đặt câu hỏi.
Ông Zelensky cũng so sánh với tình hình Iran, khi các cuộc biểu tình nổ ra nhưng thế giới lại chờ đợi hành động từ Mỹ và không đưa ra được giải pháp thay thế. Tình trạng tương tự, theo ông, đang diễn ra trong vấn đề bảo đảm an ninh tương lai cho Ukraine. Dù đã có một số thỏa thuận với “liên minh những quốc gia sẵn sàng”, song “vẫn luôn cần một sự bảo đảm cuối cùng từ ông Trump”. “Và một lần nữa, không có bảo đảm an ninh nào thực sự hiệu quả nếu thiếu vai trò của Mỹ,” ông nói.
Về an ninh của chính châu Âu, Tổng thống Ukraine nhận định khu vực này vẫn phụ thuộc nhiều vào Washington và phản ứng tập thể của NATO. “Nhưng chưa ai từng thấy NATO thực sự hành động. Nếu ông Putin quyết định chiếm Lithuania hoặc tấn công Ba Lan, ai sẽ đáp trả?” ông đặt vấn đề.
Theo ông Zelensky, hiện nay NATO tồn tại chủ yếu nhờ niềm tin – niềm tin rằng Mỹ sẽ hành động, sẽ không đứng ngoài và sẽ đến hỗ trợ. “Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao?” ông hỏi.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Ukraine bày tỏ tin tưởng rằng các quốc gia châu Âu hoàn toàn có khả năng cùng nhau thay đổi tình hình. “Châu Âu cần phải mạnh mẽ. Và Ukraine sẵn sàng giúp đỡ – bằng mọi thứ cần thiết – để bảo đảm hòa bình và ngăn chặn sự hủy diệt. Chúng tôi sẵn sàng giúp các quốc gia khác trở nên mạnh hơn so với hiện tại. Chúng tôi sẵn sàng là một phần của một châu Âu thực sự có trọng lượng – một châu Âu của sức mạnh thực sự, một cường quốc lớn,” ông Zelensky nhấn mạnh.
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-poradiv-evropeycyam-ne-spodivatisya-scho-tramp-zminitsya#gsc.tab=0
|