|
Trong khi dư luận quốc tế hiện tập trung nhiều vào các kế hoạch sáp nhập Greenland của Mỹ, Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine mà không có dấu hiệu chững lại. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, riêng trong ngày thứ Ba (20/1), đã ghi nhận khoảng 110 cuộc giao tranh dọc chiến tuyến.
Các trận đánh ác liệt nhất được cho là diễn ra xung quanh thành phố Pokrovsk, địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng. Phía Ukraine cho biết quân đội Nga tiếp tục hứng chịu tổn thất lớn tại khu vực này.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 1.170 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt hoặc bị thương chỉ trong ngày thứ Ba. Tổng cộng, kể từ khi chiến tranh nổ ra, Nga được cho là đã mất hơn 1,2 triệu quân nhân. Tuy nhiên, các con số này không thể được kiểm chứng độc lập. Moscow hầu như không công bố số liệu thương vong của mình, trong khi nhiều đòn tấn công thành công của Ukraine cũng không được phía Nga và truyền thông nhà nước thừa nhận.
Ukraine tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch tấn công mới
Bất chấp các đợt không kích dữ dội từ phía Nga, Ukraine cho biết đang lên kế hoạch mở các chiến dịch tấn công mới nhằm tiếp tục gia tăng tổn thất cho đối phương.
Tuyên bố này được Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi đưa ra hôm thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn. Ông cho rằng Nga vẫn nuôi tham vọng chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine.
“Vì vậy, chúng tôi sẽ tiến hành các chiến dịch tấn công tương ứng”, ông Syrskyi nói với cổng thông tin Ukraine lb.ua.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: Mục tiêu là 50.000 binh sĩ Nga mỗi tháng
Phát biểu tương tự được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine mới nhậm chức Mykhailo Fedorov đưa ra hôm thứ Tư. Ông cho biết trong nhiệm kỳ của mình, ông đặt ra hai ưu tiên chiến lược.
Ưu tiên thứ nhất là cải thiện công tác quản lý trong Bộ Quốc phòng.
“Bộ máy quản lý phải hướng tới những người có khả năng đạt được mục tiêu đã đề ra. Nếu cán bộ không tạo ra kết quả đo lường được, họ không có chỗ trong hệ thống,” ông Fedorov tuyên bố, đồng thời báo hiệu những thay đổi nhân sự trong nội bộ bộ.
Ưu tiên thứ hai, theo ông Fedorov, là gia tăng tổn thất của Nga trên chiến trường.
“Ukraine đặt mục tiêu khiến 50.000 binh sĩ Nga thiệt mạng mỗi tháng,” Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.
Theo ông, trong tháng trước, 35.000 binh sĩ Nga đã bị tiêu diệt, và “tất cả các tổn thất này đều được ghi lại bằng video”.
“Nếu chúng tôi đạt mốc 50.000, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra với đối phương,” ông Fedorov nói thêm, ám chỉ khả năng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong quân đội Nga.
Ông cho rằng Moscow coi con người như một nguồn tài nguyên, nhưng sự khan hiếm binh sĩ đã bắt đầu bộc lộ rõ ràng.
Thị trưởng Kyiv cảnh báo “thảm họa nhân đạo”
Dù Ukraine tuyên bố mở các đợt tấn công mới, tình hình trong nước vẫn vô cùng căng thẳng sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko gần đây cảnh báo thủ đô Ukraine đang đứng trước “một thảm họa nhân đạo”. Theo ông, một nửa thành phố hiện không có điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt.
“Người dân hãy rời khỏi thành phố nếu có thể,” ông Klitschko kêu gọi.
Khoảng 600.000 trong tổng số 3 triệu dân đã rời Kyiv trong tháng 1.
“Tình hình cung cấp các dịch vụ thiết yếu như sưởi ấm, nước và điện là cực kỳ nghiêm trọng. Hiện có 5.600 tòa nhà dân cư không có hệ thống sưởi,” ông cho biết.
Nga tiếp tục tấn công, phá hủy nhà máy nhiệt điện
Theo báo Kyiv Post, các cuộc tấn công mới của Nga tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Ba, trong đó một nhà máy nhiệt điện tại Kyiv đã bị trúng đòn, khiến các nỗ lực sửa chữa mạng lưới điện trước đó bị phá hỏng.
Ông Klitschko cáo buộc Nga cố tình tạo ra “một thảm họa nhân đạo nhằm khiến người dân chết cóng trong mùa đông”. Trong bối cảnh nhiệt độ xuống mức âm hai chữ số, tâm lý người dân thủ đô ngày càng căng thẳng.
“Tôi thực sự không biết làm sao có thể chịu đựng nổi khi ở nhà không thể dùng nhà vệ sinh hay giữ ấm cho con mình,” Kyiv Post dẫn lời một bà mẹ có con ba tuổi.
Đức lại dấy lên tranh luận về việc viện trợ tên lửa Taurus
Trước tình cảnh ngày càng nguy hiểm đối với người dân Ukraine, tại Đức lại xuất hiện các lời kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kyiv.
Chuyên gia an ninh Nico Lange viết trên mạng xã hội X rằng:
“Nga đang ném bom người dân Ukraine trong giá lạnh và bóng tối – các điều kiện sống cơ bản đang bị phá hủy.”
Theo ông Lange, để ngăn chặn thêm thương vong, tàn phá và làn sóng tị nạn mới, Đức cần sớm cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, đồng thời tích hợp hệ thống phòng không của EU/NATO với hệ thống phòng không Ukraine.
Việc chuyển giao tên lửa Taurus của Đức cho Ukraine đã được thảo luận nhiều lần kể từ khi chiến tranh bùng nổ, nhưng cho đến nay cả cựu Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) lẫn người kế nhiệm Friedrich Merz (CDU) đều từ chối bước đi này.
Neue Offensive angekündigt: Ukraine droht Putin mit «50.000 toten Russen pro Monat»
|