Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố ông có thể giúp NATO đánh chìm các tàu chiến Nga gần Greenland.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn tuyên bố của ông Zelensky trong một bài phát biểu tại Davos vào ngày 22.01.2026.
“Nếu các tàu chiến Nga tự do đi lại quanh Greenland, Ukraina có thể giúp đỡ. Chúng tôi có chuyên môn và vũ khí để đảm bảo không một chiếc tàu nào trong số đó còn lại. Chúng có thể bị đánh chìm gần Greenland, giống như chúng đang bị đánh chìm gần Crimea. Không vấn đề gì, chúng tôi có công cụ và nhân lực,” - ông nói.
Tổng thống nhấn mạnh rằng, đối với Ukraina, biển không phải là tuyến phòng thủ đầu tiên, và quân đội Ukraina có thể hành động.
“Và chúng tôi biết cách chiến đấu nếu được yêu cầu, nếu Ukraina là thành viên NATO. Nhưng chúng tôi không phải là thành viên NATO. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này với tàu chiến Nga,” - ông Zelenskyy nhấn mạnh.
* Sẽ không có ai coi trọng số lượng 40 binh sỹ
Ông cũng bình luận về việc triển khai hàng chục binh sỹ đến Greenland, đặt câu hỏi điều này gửi thông điệp gì đến Nga, Trung Quốc và Đan Mạch.
“Hoặc là các bạn nói rằng, các căn cứ châu Âu sẽ bảo vệ khu vực khỏi sự tấn công của Nga và Trung Quốc và triển khai các căn cứ đó, hoặc là các bạn có nguy cơ không được coi trọng vì 30 hay 40 binh sỹ sẽ chẳng bảo vệ được gì. Chúng tôi biết phải làm gì,” - nhà lãnh đạo Ukraina nhấn mạnh.
Ông Zelensky tuyên bố rằng, EU cần một lực lượng vũ trang thống nhất có thể tự vệ. Theo ông, ngày nay châu Âu chỉ dựa vào niềm tin rằng, “NATO sẽ hành động nếu có mối đe dọa".
“Nhưng thực tế chưa ai thấy Liên minh hoạt động. Nếu Putin quyết định chiếm Litva hay tấn công Ba Lan, ai sẽ đáp trả? Ai sẽ phản ứng? Hiện tại, NATO tồn tại nhờ niềm tin – niềm tin rằng, Mỹ sẽ hành động, rằng, họ sẽ không đứng ngoài cuộc và giúp đỡ. Nhưng nếu điều đó không xảy ra thì sao?”, - ông Zelensky nói trong một tuyên bố.
* Châu Âu đã bắt đầu hành động.
Ông lưu ý rằng, một số nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng xích lại gần hơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi “một số khác đang chờ đợi, hy vọng vấn đề sẽ tự biến mất".
Tổng thống Ukraina nói thêm rằng, một số nước EU đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất vũ khí, xây dựng quan hệ đối tác và huy động sự ủng hộ của công chúng cho việc tăng chi tiêu quốc phòng.
“Nhưng hãy nhớ rằng… Cho đến khi Mỹ gây sức ép buộc châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, hầu hết các quốc gia thậm chí còn không cố gắng đạt đến mức 5% GDP, mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo an ninh. Châu Âu phải biết cách tự vệ”, - nhà lãnh đạo Ukraina nhấn mạnh.
Xin nhắc lại, ông Zelensky đã thông báo về cuộc họp cấp kỹ thuật ba bên đầu tiên giữa Ukraina, Hoa Kỳ và Nga. Cuộc họp sẽ diễn ra tại UAE trong những ngày tới.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|