Quân đội Ukraine dốc sức nghiền nát sư đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Nga ở Pokrovsk Quân đội Ukraine dốc sức nghiền nát sư đoàn tinh nhuệ bậc nhất của Nga ở Pokrovsk , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Euromaidanpress/Kyiv Post)
Nga gần đây tung Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ số 76 - một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất - tới tăng viện cho mặt trận Pokrovsk. Tuy nhiên, Sư đoàn này đang phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội của lực lượng Ukraine, tờ Euromaidanpress cho hay.
Ukraine tuyên bố Nga thiệt hại nặng ở Pokrovsk
Hình ảnh do lực lượng trinh sát Ukraine ghi lại cho thấy các phương tiện của Nga bốc cháy và khói bốc lên trong một cuộc tấn công thất bại gần Pokrovsk vào ngày 10/12. Ảnh: Quân đoàn phản ứng nhanh số 7/Militarnyi
Sau khi chịu tổn thất nặng nề trong quá trình chiếm Pokrovsk và thị trấn lân cận Myrnohrad ở tỉnh Donetsk vào tháng trước, Cụm tác chiến Trung tâm của Nga đã phải tung lực lượng dự bị mạnh nhất: Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ 76.
Tuy nhiên, dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số, và từng buộc phải rút lui khỏi Pokrovsk và Myrnohrad, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine hiện đang dốc sức để chống lại lực lượng tăng viện tinh nhuệ của Nga. Hiện, Quân đoàn số 7 đang bào mòn và phá hủy Sư đoàn 76, dẫn đến thương vong đáng kể cho binh sĩ Nga thương vong, theo Euromaidanpress.
Ông Robert Brovdi - Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine tuyên bố, chỉ riêng trong ngày 11/12, các kíp điều khiển drone của ông đã loại khỏi vòng chiến 505 binh sĩ Nga, chủ yếu thuộc Sư đoàn 76.
“Theo đúng nghĩa đen, lực lượng dự bị chủ lực của Nga ở Donbass đã được tung vào trận – toàn bộ Sư đoàn 76, một đơn vị đổ bộ đường không "tinh nhuệ". Nhưng chính họ đang bị chúng tôi nghiền nát”, ông Brovdi nói.
Ông dự đoán lực lượng Ukraine có thể tiêu diệt trọn vẹn một tiểu đoàn của Sư đoàn 76 mỗi ngày, cho đến khi đơn vị này gần như không còn khả năng chiến đấu. Một tiểu đoàn thường có vài trăm quân, và Sư đoàn 76 được cho là có tới 15 tiểu đoàn.
Năm ngày sau, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thông báo thêm 446 thương vong Nga, chủ yếu là lính dù Sư đoàn 76.
Trước đó, Sư đoàn 76 đóng vai trò là lực lượng dự bị tại tỉnh Zaporizhzhia do Nga kiểm soát trong giai đoạn chiến sự ở Pokrovsk ác liệt nhất. Chỉ sau khi Cụm tác chiến Trung tâm của Nga tiến vào trung tâm thành phố, sư đoàn này mới được điều động.
Ukraine cho rằng việc Nga phải rút sư đoàn tinh nhuệ từ phía nam sang phía đông cho thấy lực lượng Nga đã chịu tổn thất quá lớn khi chiếm hai pháo đài quan trọng ở tỉnh Donetsk nói trên.
Canh bạc mạo hiểm
Việc Ukraine dồn các đơn vị tinh nhuệ cho cuộc phản công thành công ở Kupiansk, cách Pokrovsk khoảng 160 km về phía bắc là một trong những lý do khiến Ukraine cuối cùng không thể giữ vững Pokrovsk và Myrnohrad.
Tuy nhiên, Bộ chỉ huy Ukraine vẫn còn một “lá bài tẩy”: Họ điều một số tiểu đoàn từ tỉnh Sumy ở phía bắc, trong đó có Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 95, tới Donetsk đúng lúc để hỗ trợ Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 đối đầu Sư đoàn 76.
Một binh sĩ Ukraine. Ảnh Getty Image.
Đó là một canh bạc rủi ro, nhưng đã phát huy hiệu quả. Hiện nay, lính dù Nga đang cố di chuyển dọc các tuyến đường quanh Pokrovsk để tiến về làng Hryshyne ở phía tây bắc. Đáp lại, lực lượng Ukraine liên tục tập kích họ bằng pháo binh và drone FPV.
Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 cho biết Sư đoàn 76 đang tìm cách tiến công trên nhiều hướng cùng lúc, nhưng các lực lượng phòng thủ Ukraine đã chặn các tuyến tiến quân khả dĩ và tấn công bằng mọi phương tiện sẵn có.
Liệu Ukraine có thể vô hiệu hóa chiến thuật “1.000 vết cắn” của Nga?
Dù Hryshyne hiện vẫn đứng vững, nhưng Cụm tác chiến Trung tâm của Nga được cho là có lợi thế quân số gấp khoảng 5 lần so với Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7.
Nga đang tận dụng lợi thế này bằng chiến thuật mà các chỉ huy Ukraine gọi là “1.000 vết cắn”: các nhóm nhỏ tìm khe hở trong tuyến phòng thủ Ukraine, rồi dồn bộ binh và drone tràn qua khi phát hiện điểm yếu.
Chính cách này đã giúp Nga từng bước kiểm soát Pokrovsk và Myrnohrad – và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật tương tự ở phía bắc các khu vực này. Liệu Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 có thể vô hiệu hóa chiến thuật của Nga hay không đang là câu hỏi bỏ ngõ.
Các mỏ dầu ở miền Nam Nga bốc cháy vì đòn tấn công sâu của Ukraine
Rạng sáng thứ Tư 17/12, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã tấn công thành phố Slavyansk-on-Kuban thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga, tuyên bố từ Trung tâm ứng phó khẩn cấp khu vực cho biết.
“Có hai người bị thương và ít nhất năm ngôi nhà dân bị hư hại do mảnh vỡ UAV rơi xuống. Những người bị thương đã được nhập viện và đang được chăm sóc y tế đầy đủ”, Trung tâm cho biết.
Kênh Telegram Shot, dẫn lời người dân địa phương cho hay cuộc tấn công bắt đầu ngay sau nửa đêm và kéo dài ít nhất ba giờ, với khoảng 18 vụ nổ được ghi nhận trên khắp thành phố.
Sau đó, một đám cháy bùng phát tại một quận, song giới chức không nêu rõ địa điểm chính xác. Theo kênh giám sát của Ukraine Exilenova+, đám cháy được phát hiện trong khuôn viên một nhà máy lọc dầu địa phương.
Nhà máy lọc dầu Slavyansk, thuộc sở hữu của Slavyansk ECO, có công suất xử lý 5,2 triệu tấn mỗi năm và từng bị tấn công hai lần trước đó trong năm nay, vào ngày 13/8 và 30/11.
Các vụ tấn công bằng UAV cũng được báo cáo trong đêm tại Saratov và Engels thuộc vùng Saratov của Nga. Shot cho biết ít nhất 10 vụ nổ đã được nghe thấy, nhưng chưa có báo cáo chính thức về thương vong hay thiệt hại.
Trước đó, UAV Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratov vào ngày 13/12. Cơ sở này, thuộc sở hữu của Rosneft và có công suất xử lý 5,8 triệu tấn dầu mỗi năm, đã bị đánh trúng 6 lần trong mùa thu năm nay và ít nhất 9 lần kể từ đầu năm.
Ngoài ra, một khu ngoại ô của thành phố cảng Yeysk ở Krasnodar Krai cũng bị tấn công rạng sáng 17/12.
Người dân địa phương báo cáo ít nhất 3 vụ nổ và một “quả cầu lửa” trên bầu trời. Cảng Yeysk có một tổ hợp trung chuyển dầu nhiên liệu và các sản phẩm dầu mỏ.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã “đánh chặn và tiêu diệt” 94 UAV của Ukraine trong đêm và rạng sáng 17/12, trong đó có 31 chiếc trên Krasnodar Krai, 22 chiếc trên vùng Rostov và 8 chiếc trên vùng Saratov.
Sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã sử dụng “năng lực tấn công tầm sâu” để đánh trúng cơ sở hạ tầng của nhà máy lọc dầu Slavyansk tại thành phố Slavyansk-on-Kuban.
Theo một báo cáo trên Telegram, các vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại mục tiêu, và mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá.
Tính đến năm 2025, nhà máy lọc dầu Slavyansk xử lý dầu thô và condensate với công suất khoảng 5,2 triệu tấn mỗi năm, đồng thời tham gia cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng Nga đóng ở Ukraine.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào kho dầu Nikolaevskaya ở vùng Rostov của Nga. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một bể chứa nhiên liệu và tàu sông Captain Gibert đã bị hư hại.
Ngoài ra, một kho pháo dã chiến thuộc Lữ đoàn Hậu cần độc lập số 101 của Nga đã bị đánh trúng tại khu vực tỉnh Lugansk đang bị Nga kiểm soát.