Vào hôm thứ Tư, ngày 28 tháng 1, quốc gia xâm lược Nga đã mất thêm một chiếc máy bay chiến đấu Su-34. Toàn bộ phi hành đoàn cũng thiệt mạng cùng với máy bay. Sau đó, có thông tin rằng, đối phương cũng đã mất thêm một chiếc Su-30.
Thông tin về việc mất máy bay được nhà tuyên truyền người Nga, Ilya Tumanov, đưa tin. Ông ta đăng tải bức ảnh đen trắng của chiếc Su-34, sau đó kèm theo một bài thơ. Thông tin về việc mất máy bay và phi hành đoàn cũng xuất hiện trên các trang mạng xã hội khác của Nga.
Các nhóm giám sát sau đó báo cáo rằng, phía Nga đã mất một chiếc Su-30 ở hướng nam. Chiếc máy bay bị bắn rơi vào buổi tối, và phi hành đoàn đã thiệt mạng.
Ngoài ra, còn có thông tin bổ sung về chiếc Su-34 đã mất ở phía đông bắc.
"Trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở vùng Kursk vào khoảng 15h30, chiếc Su-34, xuất phát từ căn cứ triển khai tạm thời ở vùng Saratov, đã bị rơi do trục trặc kỹ thuật. Toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng," - bản tin trực tuyến cho biết.
Việc phía Nga bị mất 2 máy bay cũng đã được xác nhận bởi Trung úy Andrey Kovalenko, Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina.
* Những điều được biết về Su-34 và Su-30
- Su-34 là máy bay chiến đấu-ném bom hai chỗ ngồi, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, do Liên Xô/Nga phát triển bởi Cục Thiết kế Sukhoi.
Nó được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công tên lửa và bom chính xác vào các mục tiêu mặt đất của đối phương ở độ sâu tác chiến và chiến thuật, cũng như để tấn công các mục tiêu trên không của đối phương. Máy bay có thể đạt tốc độ lên đến 1.900 km/h ở độ cao lên đến 14,6 km.
Vào tháng 7 năm 2025, Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập và Hunterbrook Media đã công bố một báo cáo xác định và thiết lập nguồn gốc của 1.115 trong số 1.119 linh kiện điện tử sản xuất ở nước ngoài được sử dụng trong máy bay Su-34 và Su-35S của Nga.
Các nhà sản xuất bao gồm Texas Instruments, Analog Devices, Intel, Murata, Maxim, OnSemi, Vicor và các công ty hàng đầu khác. Các quốc gia xuất xứ chính là Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Nhìn chung, 68% linh kiện điện tử trong máy bay ném bom Su-34 của Nga đến từ Hoa Kỳ, và 16,2% còn lại đến từ Nhật Bản.
- Su-30 là máy bay chiến đấu đa năng hai chỗ ngồi thế hệ 4++ của Liên Xô/Nga. Nó được phát triển từ Su-27UB.
Nó được thiết kế để đạt được ưu thế trên không, tuần tra tầm xa, hộ tống máy bay tầm xa, giám sát radar, dẫn đường và điều khiển, và cũng có thể được sử dụng như một máy bay huấn luyện chiến đấu.
Không giống như Su-27UB, Su-30 có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu đòi hỏi tầm bay xa và thời gian bay dài, cũng như khả năng điều khiển nhóm máy bay chiến đấu hiệu quả. Su-30 sử dụng hệ thống tiếp nhiên liệu trên không, hệ thống dẫn đường, thiết bị điều khiển nhóm được mở rộng và hệ thống hỗ trợ sự sống được cải tiến. Việc lắp đặt các tên lửa và hệ thống điều khiển vũ khí mới đã tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu của máy bay.
Như OBOZ.UA đã đưa tin, trong năm 2025 Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã mất 15 máy bay. Nhờ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) vào 5 sân bay của đối phương, ngay cả những máy bay tiên tiến nhất của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng sẽ không còn có thể cất cánh được nữa.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|