Alexander Syrsky cho biết quân đội Nga đang chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận đến mức trong ba tháng liên tiếp, số lượng tân binh mà họ có thể tuyển mộ vượt quá khả năng thu hút của Điện Kremlin. Mặc dù vậy, Moscow vẫn không ngừng các hoạt động tấn công.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, báo cáo rằng tổn thất của quân đội Nga trong cuộc chiến chống Ukraine đã vượt quá tốc độ bổ sung quân số trong ba tháng. Điều này có nghĩa là số lượng binh lính thiệt mạng và bị thương cao hơn đáng kể so với số lượng tân binh mà Điện Kremlin có thể huy động và đưa ra mặt trận.
Ông Syrsky nhấn mạnh rằng bất chấp những dấu hiệu thảm khốc như vậy, Moscow không hề có ý định ngừng cuộc tấn công. Bộ chỉ huy Nga tiếp tục đưa quân vào trận, cố gắng giành được những thắng lợi cục bộ, nhưng cái giá phải trả cho những cuộc tấn công như vậy ngày càng cao.
Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Syrsky và Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Thụy Điển, Tướng Mikael Klasson. Trong cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về tình hình tác chiến ở mặt trận và nhu cầu trang thiết bị hiện đại của quân đội Ukraine. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo quân sự Thụy Điển báo hiệu một mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Kyiv và Stockholm.
Những lời của Syrsky xác nhận xu hướng suy giảm lực lượng quân đội Nga. Điện Kremlin đang cố gắng bù đắp những tổn thất thông qua việc huy động quân, nhưng tốc độ tuyển quân không theo kịp những tổn thất thực tế trên chiến trường. Điều này tạo ra một vấn đề lâu dài cho quân đội Nga, khiến họ dần mất đi khả năng chiến đấu.
Đối với Ukraine, tình hình này mở ra những cơ hội: kẻ thù suy yếu sẽ trở nên kém hiệu quả hơn trong tấn công, và sự hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là từ Thụy Điển, có thể tăng cường khả năng phòng thủ và phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine.