|
Bài viết của Evelyn Ann-Marie Dom
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết vào Chủ nhật rằng Kiev sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo nhằm chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, việc quyết định địa điểm và thời gian cuộc gặp tiếp theo phụ thuộc vào Washington và Moscow.
Zelensky nói rằng United States đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tại Mỹ vào tuần tới, nhưng Russia không đồng ý với đề xuất này.
“Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía người Mỹ. Hoặc họ đề xuất một quốc gia khác để gặp mặt, hoặc phía Nga phải xác nhận cuộc gặp tại Mỹ,” Zelensky giải thích trong buổi họp báo với truyền thông.
“Chúng tôi không chặn bất kỳ sáng kiến nào. Chúng tôi muốn cuộc gặp ba bên diễn ra.”
Đàm phán bị gián đoạn vì chiến sự Trung Đông
Các cuộc đàm phán hòa bình trước đó đã được tổ chức đầu năm 2026 tại United Arab Emirates, nhưng sau đó bị đình chỉ khi chiến tranh với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
Khi Iran bắt đầu các cuộc tấn công trả đũa, xung đột nhanh chóng lan rộng khắp Trung Đông. Zelensky lo ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể khiến thế giới ít chú ý hơn đến cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.
Ông cũng cảnh báo rằng xung đột liên quan đến Iran có thể làm cạn kiệt kho dự trữ phòng không – những hệ thống mà Ukraine cần để đánh chặn tên lửa Nga.
11 nước muốn Ukraine giúp chống drone Shahed
Theo Zelensky, 11 quốc gia đã đề nghị Ukraine hỗ trợ chống lại các drone Shahed trong bối cảnh chiến tranh với Iran và các cuộc tấn công của Tehran vào các quốc gia vùng Vịnh.
Ukraine sẵn sàng giúp đỡ, nhưng chỉ khi các nước đó đổi lại hỗ trợ bảo vệ tính mạng người Ukraine và nền độc lập của Ukraine.
Zelensky cũng phản bác phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ không cần sự hỗ trợ của Ukraine về công nghệ drone. Theo Zelensky, Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev giúp đỡ, dù ông không nêu chi tiết.
Ông cho biết mục tiêu là ký một thỏa thuận trị giá từ 35 đến 50 tỷ USD, nhưng ông không hiểu vì sao Mỹ vẫn chưa ký văn bản này.
Nga tiếp tục tấn công Ukraine
Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine.
Theo Zelensky, chỉ trong tuần qua Nga đã tấn công Ukraine bằng:
-
1.770 drone tấn công
-
Hơn 1.530 bom dẫn đường từ trên không
-
86 tên lửa, trong đó hơn 20 tên lửa đạn đạo
Theo Không quân Ukraine, chỉ trong đêm Chủ nhật Nga đã phóng 97 drone, trong đó 90 chiếc bị bắn hạ.
5 drone đã đánh trúng mục tiêu
mảnh vỡ của các drone bị bắn hạ rơi xuống hai khu vực khác
Thương vong tại nhiều khu vực
Các cuộc tấn công khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại các khu vực:
Kherson Oblast
Kharkiv Oblast
Zaporizhzhia Oblast
Ngoài ra, ít nhất 6 người bị thương tại:
Sumy Oblast
Dnipropetrovsk Oblast
Một cuộc tấn công bằng drone của Nga cũng được báo cáo tại Chernihiv Oblast, nơi một trạm kiểm soát bị đánh trúng và một người thiệt mạng, theo người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương Dmytro Bryzhynskyi.
Ông cho biết các thiết bị nổ chưa xác định do drone thả xuống vẫn đang tiếp tục phát nổ, và lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường.
1.170 Drohnen auf Ukraine in 7 Tagen: Selenskyj wartet für Gespräche auf USA und Russland
|