Iran đã chính thức đe dọa tấn công Ukraine, tuyên bố toàn bộ lãnh thổ của nước này đã trở thành "mục tiêu hợp pháp" vì đã hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Tehran. Sự leo thang này có thể kéo Kyiv vào một cuộc xung đột mới, ngay cả khi cuộc chiến chính với Nga vẫn đang tiếp diễn.
Ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết các hành động của Ukraine, bao gồm việc hỗ trợ máy bay không người lái quân sự của Israel, là sự can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến. Ông viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc, điều khoản quy định quyền tự vệ của các quốc gia, và nhấn mạnh rằng Kyiv giờ đây có thể trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của Iran.
Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine nhắc lại rằng chính Iran đã chuyển giao máy bay không người lái Shahed cho Nga vào năm 2022 và huấn luyện người Nga sử dụng chúng để tấn công các thành phố của Ukraine. Do đó, những lời đe dọa hiện tại từ Tehran dường như là một nỗ lực đầy mưu mô nhằm biện minh cho chính sách hiếu chiến của chính họ.
Nghị sĩ Oleksiy Honcharenko kêu gọi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, gọi chế độ nước này là "chế độ khủng bố" tài trợ cho các vụ giết người ở Trung Đông và giúp đỡ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng các chuyên gia Ukraine đang làm việc tại Qatar, UAE và Ả Rập Xê Út, hỗ trợ các đồng minh chống lại máy bay không người lái của Iran. Theo ông, Ukraine đã nhận được hơn mười yêu cầu từ nhiều quốc gia khác nhau để trao đổi kinh nghiệm trong việc chống lại máy bay không người lái.
Như vậy, Ukraine thực chất đang ở giữa hai mặt trận — một cuộc chiến với Nga và những mối đe dọa từ Iran. Tehran đang cố gắng đe dọa Kyiv, sử dụng luận điệu về một “mục tiêu hợp pháp” để chuyển hướng sự chú ý khỏi sự hợp tác của chính họ với Moscow. Cộng đồng quốc tế có thể coi những mối đe dọa này là một sự leo thang đòi hỏi phải áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran.