"Vùng tiêu diệt" - phao cứu sinh giúp Ukraine chặn đứng quân Nga giữa lúc nguy cấp "Vùng tiêu diệt" - phao cứu sinh giúp Ukraine chặn đứng quân Nga giữa lúc nguy cấp , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo NI)
"Vùng tiêu diệt" - Một mạng lưới drone chống bộ binh tinh vi của Ukraine đã đóng băng bước tiến của quân Nga gần Kupiansk - một tín hiệu đầy hứa hẹn cho thấy chiến thuật này có thể được nhân rộng trên các mặt trận khác, theo National Interest (NI).
Trong khi các điểm nóng như Venezuela, Iran hay Greenland thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, chiến sự tại Ukraine vẫn diễn ra với nhịp độ khốc liệt không suy giảm, khi cả hai bên liên tục thích nghi với thực tế chiến tranh và tìm kiếm lợi thế mới trên chiến trường. Ukraine được cho là đã thành công trong việc tạo ra những "vùng tiêu diệt" bằng drone để cản bước tiến của quân Nga giữa lúc họ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu quân, thiếu vũ khí nghiêm trọng, theo NI.
Nếu Ukraine thành công trong việc mở rộng "vùng tiêu diệt" bằng drone họ có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tiến quân của Nga. Ảnh Indiatimes
Nga tiếp tục tấn công, nhưng hiệu quả ngày càng giảm
Quân đội Nga vẫn duy trì lợi thế chiến lược và tác chiến trên chiến trường. Điện Kremlin dựa vào các đòn tấn công hỏa lực tầm xa nhằm vào các đô thị và hạ tầng trọng yếu của Ukraine để gia tăng sức ép lên chính quyền Kiev, qua đó buộc Ukraine chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Nga.
Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng đẩy mạnh các đợt tiến công trên bộ nhằm chiếm thêm lãnh thổ.
Tuy nhiên, dù nắm thế chủ động, quân đội Nga vẫn còn rất xa mới đạt được các mục tiêu chiến lược của Điện Kremlin. Trên thực tế, quân đội Ukraine đã nhiều lần phá vỡ các kế hoạch tấn công của Nga. Đáng chú ý, bất chấp tình trạng thiếu binh lực và đạn dược, Ukraine vẫn không ngừng sáng tạo ra những khái niệm tác chiến mới nhằm tiêu diệt lực lượng Nga, theo NI.
“Vùng tiêu diệt" bằng drone chặn đứng đà tiến của Nga
Quân đội Ukraine đang sử dụng các hệ thống máy bay không người lái tấn công một chiều để xây dựng những "vùng tiêu diệt" nhằm tước quyền kiểm soát lãnh thổ của quân Nga.
Gần thị trấn Kupiansk ở miền Đông Ukraine, lực lượng Ukraine đã thiết lập một “vùng tiêu diệt" bằng drone, nơi được cho là đã phá hủy khoảng 90% lực lượng Nga trước khi họ kịp tiếp cận các tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine.
Trong bản cập nhật tác chiến mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định: “Lực lượng Ukraine được cho là đã tạo ra một vùng tiêu diệt chiến thuật, ngăn cản quân Nga sử dụng phương tiện cơ giới trong phạm vi 20-25 km tính từ tiền tuyến, cũng như không cho bộ binh Nga tiếp cận trong phạm vi 1 km gần Kupiansk - một năng lực mà Ukraine cần mở rộng trên toàn bộ chiến trường".
Hiện nay, cả hai phía đều sử dụng drone tấn công một chiều, còn gọi là đạn bay lảng vảng, để bào mòn lực lượng đối phương.
Vùng tiêu diệt có hiệu quả rõ rệt, nhưng cái giá rất đắt
ISW đánh giá rằng, nếu Ukraine có thể tái tạo hiệu quả của mô hình “vùng tiêu diệt" bằng drone tại Kupiansk trên toàn chiến trường, thậm chí ở độ sâu tác chiến lớn hơn, họ có thể ngăn chặn các đợt tiến công của Nga và tạo điều kiện cho các cuộc phản công của Ukraine.
Tuy nhiên, việc triển khai chiến thuật này trên quy mô lớn sẽ đòi hỏi hàng chục nghìn drone tấn công một chiều, cùng với lực lượng vận hành được huấn luyện bài bản.
Quân đội Ukraine đã nhận được nguồn viện trợ an ninh đáng kể từ các đối tác phương Tây, trong đó Anh là quốc gia dẫn đầu trong việc cung cấp drone tấn công một chiều. Dù vậy, Ukraine vẫn cần nguồn cung ổn định lên tới hàng chục nghìn drone mỗi tháng để duy trì và mở rộng mô hình này.
Nếu Ukraine thành công trong việc mở rộng “vùng tiêu diệt" bằng drone trên diện rộng, họ có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tiến quân của Nga. Việc phá hủy các phương tiện chiến thuật dùng để vận chuyển binh sĩ từ xa sẽ buộc bộ binh Nga phải di chuyển bộ quãng đường dài hơn, khiến họ ngày càng dễ bị tấn công bởi drone và pháo binh Ukraine.