Vén màn bí mật đòn tấn công sâu vào Nga của Ukraine khiến Điện Kremlin choáng váng Vén màn bí mật đòn tấn công sâu vào Nga của Ukraine khiến Điện Kremlin choáng váng , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo United24media)
Chiến dịch tấn công tầm xa vươn sâu vào lãnh thổ Nga, do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện đã trở thành một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cuộc chiến đang phát triển vượt ra ngoài các tuyến mặt trận truyền thống, theo United24media.
Chỉ một đơn vị SBU đã khiến Nga bốc hơi 4 tỷ USD
Máy bay không người lái DeepStrike. Ảnh do UNITED24 Media cung cấp.
Hệ thống phòng không Nga thường được mô tả là một trong những lá chắn mạnh nhất thế giới - nhưng chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine đã phơi bày những lỗ hổng của hệ thống này, tờ United24media viết.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, riêng trong năm 2025, Đơn vị Alpha trực thuộc cơ quan này đã phá hủy các hệ thống phòng không của Nga trị giá tới 4 tỷ USD. Đây là con số đặc biệt đáng chú ý, bởi nó phản ánh kết quả hoạt động của một đơn vị đặc nhiệm duy nhất, chứ không phải toàn bộ Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Các lực lượng Ukraine đã tấn công các hệ thống phòng không của Nga tại những vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng tạm thời ở Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson; trên bán đảo Crimea; cũng như sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ở bất kỳ nơi nào UAV tầm xa của Ukraine có thể vươn tới, Nga trên thực tế đều có thể bị tổn thương.
Danh mục khí tài bị tiêu diệt rất rộng, bao gồm: Các hệ thống S-300/S-350/ S-400; Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1/Buk-M2; Tổ hợp phòng không - pháo - tên lửa Pantsir-S1/Pantsir-S2; Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1/Tor-M2/Tor-M3.
Bên cạnh đó, các phương tiện trinh sát và chỉ thị mục tiêu bằng radar của Nga cũng chịu tổn thất nặng nề. Trong số các hệ thống bị phá hủy cũng có nhiều trạm radar then chốt phục vụ phát hiện mục tiêu trên không và vận hành mạng lưới phòng không, bao gồm:
Radar 55Zh6U “Nebo-U/Nebo-M”; Radar “Podlet”; Radar “Niobium”; Radar “Kasta-2E2”; Radar “Gamma-D”; Radar “Protivnik-GE”; Các radar tích hợp trong hệ thống Buk, S-300 và S-400 Radar 92N6 và nhiều hệ thống khác.
Điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô thiệt hại, mà còn ở tốc độ: toàn bộ những tổn thất này xảy ra chỉ trong vòng một năm. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà máy quốc phòng của Nga sẽ phải hoạt động với cường độ cực cao để lấp đầy các “lỗ hổng” trong mạng lưới phòng không – hoặc buộc phải điều chuyển khí tài từ những khu vực khác, qua đó khiến các vùng này trở nên dễ tổn thương trước các đòn UAV tầm xa của Ukraine.
Mở hành lang tiến sâu vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga
Giới lãnh đạo quân sự Nga thường tự hào về một lá chắn phòng không nhiều tầng bao bọc lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chiến dịch của Đơn vị Alpha cho thấy điều này không còn đúng nữa, theo United24media.
SBU cho biết: “Hoạt động này đã tạo ra một hiệu ứng mang tính hệ thống: các hành lang đã được ‘đục thủng’ trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga, cho phép UAV tầm xa của Ukraine bay an toàn vào sâu trong hậu phương đối phương, tấn công các căn cứ quân sự, kho hậu cần, sân bay và nhiều cơ sở quân sự khác".
Trong năm 2025, UAV của Ukraine đã tấn công 719 mục tiêu trên lãnh thổ Nga, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính 15 tỷ USD. Riêng các khoản tổn thất mà Moscow phải gánh chịu do suy giảm xuất khẩu dầu mỏ thì gần như không thể tính toán chính xác. Một vấn đề nghiêm trọng khác đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga là kho dự trữ vũ khí: các UAV Ukraine đã phá hủy nhiều kho đạn quy mô lớn, buộc Nga phải xây dựng lại hoàn toàn từ đầu.
Một điểm khác cũng mang tính then chốt: Ukraine tuyên bố tất cả các mục tiêu mà họ tấn công đều là mục tiêu quân sự, bao gồm cơ sở quân sự, hạ tầng đường sắt, kho hậu cần, sân bay và nhà máy lọc dầu – tức những yếu tố trực tiếp quyết định khả năng tiến hành chiến tranh của Nga.
Đối với Ukraine, việc mở các hành lang xuyên thủng phòng không Nga là phương tiện để phá hủy các mục tiêu quân sự, trung tâm hậu cần và nhà máy lọc dầu sâu bên trong lãnh thổ nước này. Việc loại bỏ các hệ thống phòng không cho phép UAV và tên lửa Ukraine bay xa hơn, tiến sâu hơn vào lãnh thổ đối phương.
Hoạt động của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine cũng cho thấy một thực tế rộng lớn hơn: bất chấp những tuyên bố của Nga về việc lãnh thổ nước này được bảo vệ chặt chẽ, UAV vẫn liên tục vươn tới các nhà máy gần Moscow và các nhà máy lọc dầu ở vùng Leningrad – cách biên giới Ukraine tới khoảng 2.000km. Nhìn chung, Ukraine đã tấn công nhắm vào các mục tiêu đa dạng từ các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu cho tới hạ tầng hải quân -xương sống kinh tế của Nga - kể cả tại những khu vực từng được coi là nằm ngoài tầm ảnh hưởng trực tiếp của xung đột.